Thế giới

Nga tố Mỹ trợ giúp IS phản công lại quân đội Syria

06/10/2017, 06:00
image

Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ lên tiếng tố cáo Mỹ đã trợ giúp phiến quân IS phản công lại quân đội chính phủ.

Lực lượng được cho là quân đội Mỹ ở Syria

Lực lượng được cho là quân đội Mỹ ở Syria. Ảnh minh họa

RT (Ruptly) đưa tin, hôm qua 4/10, Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ lên tiếng cáo buộc Mỹ đã trợ giúp cho phiến quân IS tiến hành các chiến dịch phản công quân đội chính phủ Syria tại khu vực miền Đông.

"Việc IS chưa bị quét sạch hoàn toàn tại Syria không phải do sức mạnh thực sự của chúng mà đó là vì sự trợ giúp từ phía Mỹ" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Theo ông Konashenkov, nhiều vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Chính phủ Syria đều "xuất phát từ khu vực bán kính 50km xung quanh cửa khẩu At-Tanf tại biên giới Syria-Jordan," nơi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có một căn cứ.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào đối với cáo buộc mới này từ phía Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao và quân đội Mỹ cũng đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc tương tự từ Moscow.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.