Thế giới

Nga tố vụ MH17 bị bắn rơi bị điều tra trái quy định

26/12/2014, 15:49

Theo quy định của ICAO, máy bay rơi ở lãnh thổ nào thì quốc gia đó có quyền tham gia điều tra nhưng không có quyền điều phối cuộc điều tra...

Những tàn tích của chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine
Những tàn tích của chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine.

"Các cơ quan an ninh Ukraine đang tham gia điều tra là vi phạm tất cả các tiêu chuẩn của ICAO. Theo quy định của ICAO, máy bay rơi ở lãnh thổ nào thì quốc gia đó có quyền tham gia điều tra, nhưng không có quyền điều phối cuộc điều tra", ông Lavrov nói và cho biết thêm “phương Tây đã lợi dụng vụ MH17 cho những mục tiêu địa chính trị”.

Trước đó, phía Nga tuyên bố có bằng chứng về việc một phi công Ukraine đã phóng 1 quả tên lửa vào đúng ngày xảy ra vụ rơi máy bay MH17. Nhân chứng này làm việc tại sân bay ở thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine. Nhân chứng này yêu cầu giấu tên và nói nhìn thấy một máy bay chiến đấu cất cánh hôm 17/7 cùng với các tên lửa không đối không và quay trở về mà không có tên lửa.

Q.M (Theo RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.