Hồ sơ tài liệu

Nga "tố" vụ nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria lên LHQ

16/02/2016, 10:23

Nga đề nghị LHQ thảo luận về vụ Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các mục tiêu ở miền Bắc Syria vài ngày qua.

tho-nhi-ky-na-phao
Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực gần biên giới Syria. (Ảnh: AFP)

Ngày 16/2, Reuters đưa tin, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thảo luận về vụ Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các mục tiêu ở miền Bắc Syria.

Ngoài ra, Nga cũng bày tỏ quan ngại về những vụ tấn công nhằm vào các tay súng thuộc lực lượng người Kurd ở Syria. Đây là lực lượng được Nga hậu thuẫn ở quốc gia Trung Đông này.

Liên quan đến vấn đề này, một quan chức LHQ cho hay, việc thảo luận có thể diễn ra vào ngày 26/2 tới đây. ​

Vài ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục nã pháo vào nhiều vị trí của lực lượng người Kurd nhằm ngăn chặn họ chiếm hành lang Azaz (Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 8km).

Trong một diễn biến liên quan, AFP đưa tin thời gian gần đây, chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ liên tục xâm phạm không phận Hy Lạp.

Theo đó, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần xâm phạm không phận Hy Lạp ở phía Đông và trung tâm đảo Aegean. ​

Các vụ xâm phạm này diễn ra trong bối cảnh NATO đang chuẩn bị triển khai tuần tra tại vùng biển giáp ranh Thổ-Hy Lạp để ngăn chặn tình trạng buôn người và đưa người tị nạn vào châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.