Công nghệ

Nga trang bị "siêu vũ khí" cho lính đặc nhiệm chống khủng bố

28/06/2016, 16:17
image

Nga sẽ trang bị cho lực lượng đặc nhiệm một loại súng phóng lựu mới có kích thước nhỏ nhất thế giới.

Cl7yhiiUsAA5XkM

Lính đặc nhiệm Nga sẽ được trang bị một loại súng phóng lựu mới có kích thước nhỏ gọn với tính năng rất ưu việt. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik ngày 27/6, các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Nga sẽ được trang bị súng phóng lựu sử dụng nhiều lần và nhỏ nhất thế giới "Bur",do Văn phòng thiết kế Tula sản xuất trong thời gian tới.

Loại súng phóng lựu này có chiều dài 74,2 cm và trọng lượng kèm lựu đạn là 3,5 kg. Đây là loại vũ khí tuy nhỏ gọn nhưng rất mạnh mẽ, còn được mô tả là "pháo bỏ túi".

Tầm bắn hiệu quả của súng phóng lựu này lên tới 650 mét và mức tối đa lớn hơn 900 mét. Về sức công phá "Bur" có thể sánh với pháo 120 mm. Lượng thuốc nổ của đạn đủ để phá hoàn toàn không ít hơn 30 mét khối, tương đương với căn phòng diện tích 16 mét vuông.

 Xem thêm video tàu tuần tra cao tốc của Hải quân Nga trên biển:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.