Quân sự

Nga trang bị súng lục Udav cho quân đội

13/06/2019, 07:17

Súng ngắn tự nạp Udav có cỡ nòng 9 mm được phát triển trong nước, lắp ráp từ các thành phần hoàn toàn do Nga chế tạo.

img
Súng lục Udav (ảnh Tass).

Báo Sputnik dẫn lời ông Albert Bakov, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Chính xác Trung ương (TsNIITOCHMASH, thành phần của Rostec) cho biết, lô súng ngắn Udav đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội để bắt đầu thử nghiệm chiến đấu.

Súng ngắn tự nạp Udav có cỡ nòng 9 mm được phát triển trong nước, lắp ráp từ các thành phần hoàn toàn do Nga chế tạo.

img
Súng Udav.

Tổ hợp súng ngắn mới đã trải qua khâu kiểm tra nhà nước và được khuyến nghị sử dụng. Ủy ban liên ngành quyết định tiếp nhận súng ngắn để sản xuất hàng loạt, súng lục có số hiệu "O1". Sức chứa của băng đạn là 18 viên đạn - nhiều hơn 10 viên so với súng lục Makarov.

Súng Udav có khả năng sử dụng tất cả các loại đạn 9x21 mm. Đặc biệt là súng có thể sử dụng hai loại đạn mới phát triển với tốc độ bắng cận âm và tăng khả năng đâm xuyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.