Thế giới

Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan

03/08/2018, 07:03

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự hiện diện của lực lượng nhằm tránh xảy ra những động thái khiêu khích trong khu vực.

48e874d5_f11d_4bea_a28c_74b50f097e0f_xdzx

Khu vực Cao nguyên Golan

Hôm 2/8, Tổng Cục trưởng Tổng Cục tác chiến Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga – ông Sergei Rudskoi cho biết, quân cảnh nước này đã bắt đầu hoạt động tuần tra tại Cao nguyên Golan và lên kế hoạch thiết lập 8 trạm giám sát tại đây.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, quân cảnh Nga phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tiến hành tuần tra tại khu vực sau khi hoạt động này bị tạm ngưng vào năm 2012 vì lý do an ninh.

Ông Rudskoi cũng nói thêm, sự hiện diện của Nga chỉ là tạm thời và các trạm giám sát sẽ được bàn giao cho các lực lượng Chính phủ Syria khi tình hình ổn định.

Động thái này của Moscow đã cho thấy vai trò nổi bật của Nga trong việc can thiệp giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.