Thế giới

Nga triệu tập Tham tán Mỹ phản đối vấn đề gỡ quốc kỳ

14/10/2017, 16:44

Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Tham tán Mỹ tại Moscow để yêu cầu trả lời quốc kỳ Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova 

Ngày 14/10, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Tham tán Mỹ tại Moscow để yêu cầu hoàn trả quốc kỳ Nga, hãng tin RT đưa tin.

Phát biểu qua kênh radio Sputniks tại Crimea, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Đại diện Ngoại giao Mỹ đã được triệu tập về việc tịch thu tài sản ngoại giao của Nga.

“Tôi chắc chắn, chúng tôi đưa vấn đề này ra không phải chỉ để yêu cầu hoàn trả lại quốc kỳ mà còn trả lại tài sản của Nga” – bà Zakharova nói. “Công hàm phản đối đã được gửi tới phía Mỹ để họ cân nhắc lại về những hành động không thể chấp nhận của mình” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Quốc kỳ Nga đã bị gỡ bỏ khỏi các tòa nhà đại diện thương vụ tại Washington và Tổng lãnh sự quán ở San Francisco.

Về phía mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, quốc kỳ Nga đã được “hạ xuống một cách tôn trọng” và được “cất giữ an toàn”, sẽ được hoàn trả sao cho thuận tiện nhất cho Nga”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.