Thế giới

Nga, Trung Quốc nói gì khi Mỹ sẽ dời đại sứ quán tới Jerusalem?

06/12/2017, 22:03

Nga và Trung Quốc đồng loạt bày tỏ phản ứng trước việc Mỹ dời đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem.

trump-just-made-a-historic-visit-to-a-holy-site-in

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tới thăm Jerusalem.

Theo Reuters, hôm nay 6/12, phía Nga và Trung Quốc đồng loạt lên tiếng bày tỏ phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel tới thành phố Jerusalem sau khi ông chủ Nhà Trắng đọc thông báo công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc Nga sẽ không chấp nhận thảo luận về những quyết định vẫn chưa được đưa ra.

Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng cảnh báo rằng mọi hành động đơn phương của ông Trump lúc này có thể thổi bùng căng thẳng trong khu vực.

Hiện nay, một số Quốc gia tại Trung Đông đã lên tiếng khẳng định rằng Mỹ sẽ khiến các nước Hồi giáo giận dữ nếu nước này công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.