Công nghệ

Nga - Trung "rủ" nhau hợp tác chế tạo tên lửa

18/06/2016, 17:34
image

Nga và Trung Quốc sẽ có những sự trao đổi, hợp tác với nhau trong lĩnh vực hạt nhân, công nghệ tên lửa.

ruchi_1_MKZL
Nga và Trung Quốc sẽ có những sự trao đổi, hợp tác với nhau trong lĩnh vực hạt nhân, công nghệ tên lửa.

Hôm 17/6, trang RT (Ruptly) của Nga cho biết trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2016), Tổng thống Nga Putin hé lộ việc Nga và Trung Quốc sẽ có những sự trao đổi, hợp tác với nhau trong lĩnh vực hạt nhân, công nghệ tên lửa, kỹ thuật hàng không cùng nhiều lĩnh vực dân sự, quân sự khác.

Cụ thể, ông Putin muốn Moscow và Bắc Kinh đẩy mạnh hơn nữa trong việc nghiên cứu, hợp tác kỹ thuật chế tạo tên lửa và hệ thống phòng không. Ông Putin nhấn mạnh cả Moskva và Bắc Kinh đều cần các công nghệ mới và có thể bổ sung cho nhau.

Cách đây 1 tháng, Nga và Trung Quốc đã có cuộc tập trận chung. Được biết, đây là lần đầu tiên song phương tiến hành tập trận chung về phòng thủ tên lửa. Bộ trên cũng khẳng định rằng tập trận không trực tiếp nhằm vào một mục tiêu cụ thể.

Theo đó, cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp của Nga-Trung nhằm đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

>>>Xem thêm Video Chạy đua cùng Nga, Trung Quốc thử thành công tên lửa siêu thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.