Hồ sơ tài liệu

Nga-Trung "sợ" THAAD, Mỹ bán F-16 cho Pakistan

13/04/2016, 07:46

Nga-Trung lo ngại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở bán đảo Triều Tiên.

nga-trung-thaad

Nga-Trung lo ngại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở bán đảo Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Tri thứ trẻ/lockheedmartin)

Ngày 12/4, Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov cho thấy Moskva-Bắc Kinh đang rất lo ngại trước việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sẽ đe dọa an ninh Nga-Trung và gây mất ổn định ở Đông Bắc Á.

Đầu năm 2016, ngay sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, Mỹ-Hàn đã nhanh chóng tiến hành các cuộc đàm phán nhằm triển khai THAAD.

Mỹ-Hàn liên tục "giải thích" rằng đây là biện pháp nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Nga-Trung rất lo ngại trước khả năng của hệ thống này.

TRước đó, ngày 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Aston Carter khẳng định Washington vẫn triển khai THAAD bất chấp mọi phản đối.

Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và nỗ lực đưa Bình Nhưỡng vào bàn đàm phán.

Mỹ cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Pakistan

Ngày 12/4, tờ Business Standard đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter tuyên bố Mỹ vẫn cung cấp F-16 cho Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bác quan ngại của người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar về việc bán F-16 và cho rằng những máy bay này chỉ nhằm chống khủng bố.

Trước đó vào tháng 2/2016, Mỹ đã tuyên bố sẽ cấp 8 chiến đấu cơ F-16 cho Pakistan với tổng trị giá gần 700 triệu USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.