Hồ sơ tài liệu

Nga-Trung tập trận tên lửa, "cấm" Mỹ đến Hong Kong

30/04/2016, 07:55

Nga-Trung tập trận phòng thủ tên lửa và từ chối cho tàu sân bay Mỹ cập cảng ở Hong Kong.

nga-trung

Nga-Trung lần đầu tiên tập trận chung về phòng thủ tên lửa. (Ảnh: AFP)

Ngày 29/4, Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận chung vào tháng 5/2016.

Được biết, đây là lần đầu tiên song phương tiến hành tập trận chung về phòng thủ tên lửa. Bộ trên cũng khẳng định rằng tập trận không trực tiếp nhằm vào một mục tiêu cụ thể.

Theo đó, cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp của Nga-Trung nhằm đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Trong thời gian gần đây, Nga-Trung liên tục có những hợp tác liên quan đến vấn đề quân sự-kỹ thuật. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cũng nhận định Moskva và Bắc Kinh có quan điểm chung về tình hình khu vực và an ninh quốc tế.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị của Washington về việc cho phép tàu sân bay cập cảng Hong Kong.

Phía Mỹ hiện đang hy vọng chuyến thăm này sẽ được diễn ra bình thường. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một tàu chiến khác của nước này đang ở Hong Kong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.