Quân sự

Nga từ chối bán cho Iran tên lửa phòng không S-400?

31/05/2019, 10:49

Theo truyền thông nước ngoài được báo chí Nga viện dẫn, Moscow từ chối Iran trong việc cung cấp các tổ hợp S-400.

img
Tên lửa S-400 - ảnh Sputnik.

Trang Sputnik dẫn hai nguồn tin được báo Bloomberg đăng tải cho biết về quyết định này.

Theo nguồn tin, Moscow tin rằng thỏa thuận này có thể khiến sự gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

"Việc Nga hồi đáp đối với yêu cầu mua tên lửa S-400 của Iran phản ứng sự cân bằng quyền lực tinh tế ở Vịnh Ba Tư, nơi một cuộc xung đột giữa Cộng hòa Hồi giáo và Mỹ cùng các đồng minh Arab của họ đang diễn ra.", - nguồn tin được báo Bloomberg dẫn lời cho hay

Báo Sputnik cho biết, hiện chưa có xác nhận chính thức của chính quyền Moscow về thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.