Thế giới

Nga tuyên bố không đánh chặn bất cứ tên lửa nào của liên quân

14/04/2018, 13:20
image

Quân đội Nga tuyên bố chủ động không đánh chặn bất cứ tên lửa nào của liên quân.

Tên lửa phòng không Nga bố trí ở Syria

Tên lửa phòng không Nga bố trí ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, tất cả các đơn vụ phòng không của Nga bố trí trên khắp lãnh thổ Syria đã không đánh chặn bất cứ tên lửa nào do liên quân do Mỹ dẫn đầu tập kích vào Syria sáng 14/4.

Quân đội Nga cho biết, lực lượng phòng không của họ ở Syria chủ động không sử dụng vũ khí – khí tài để ngăn chặn đợt tấn công của Mỹ và các đồng minh bởi tài sản, trang bị và tính mạng của quân nhân Nga không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các hệ thống phòng không như S-300, tên lửa Pantsir của Syria đã đáp trả các cuộc tập kích này, có báo cáo cho rằng số tên lửa của quân đội liên quân bị phòng không Syria bắn hạ là hơn 20/100 quả.

Quân đội Nga cho biết, tên lửa của liên quân sử dụng để tấn công Syria sáng 14/4 chủ yếu là các tên lửa hành trình không đối đất và hải đối đất.

Nga cho biết, 2 tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ, các máy bay chiến đấu của Anh và Pháp ở Địa Trung Hải cùng 1 chiếc oanh tạc cơ B1B Lancer đã tham gia tấn công lãnh thổ Syria.

>> THEO DÕI THÔNG TIN TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ SYRIA MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.