Thế giới

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên giải quyết khủng hoảng

30/09/2017, 17:15

Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để kết hợp nhiều biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh minh họa

Reuters đưa tin, hôm qua 29/9, ngay sau khi cuộc họp kín giữa Đại sứ lưu động Nga Oleg Burmistrov và Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại Moscow kết thúc, Bộ Ngoại giao Nga đã phát đi một thông báo tới giới truyền thông rằng nước này sẵn sàng phối hợp với Triều Tiên nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tên lửa Triều Tiên.

"Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các bên có liên quan, kết hợp nhiều cách thức bằng các biện pháp hòa bình, chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng trong khu vực!" - Thông báo nêu rõ.

Liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, hãng tin RIA của Nga cũng dẫn lời ông Mikhail Ulyanov, người đứng đầu Vụ kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hủy diệt thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên sẽ gây ra "những hậu quả khủng khiếp" và Bộ Ngoại giao Nga đang nỗ lực "sau hậu trường" nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.