Thế giới

Nga tuyên bố sẽ thường xuyên tập trận với Trung Quốc

07/11/2018, 09:26

Quan chức Nga cho rằng quân đội Trung Quốc có sức mạnh ngang bằng Nga.

Binh sỹ Nga - Trung trong một cuộc diễn tập

Binh sỹ Nga - Trung trong một cuộc diễn tập

Các cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc có thể diễn ra thường xuyên hơn, đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh Nga - ông Viktor Bondarev.

Vị Thượng nghị sĩ Nga, từng là Tư lệnh không quân chiến lược nói với hãng tin Sputnik: "Những quốc gia có liên kết quân sự yếu hoặc ngang bằng, như Trung Quốc, đang nỗ lực tìm kiếm một liên minh với chúng tôi. Tôi tin rằng các cuộc tập trận chung có quy mô khổng lồ như năm nay sẽ trở thành một truyền thống tốt đẹp".

Cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc "Vostok-2018" được tổ chức dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua ở vùng Viễn Đông và vùng biển lân cận.

Đây là cuộc tập trận lớn nhất của Nga trong 37 năm, thu hút gần 300 nghìn binh sĩ, hàng chục ngàn xe bọc thép, trực thăng, máy bay và thiết bị bay không người lái.

Theo thông tin trước đó, phía Trung Quốc đã điều động khoảng 3,2 nghìn người, với hơn 900 vũ khí và trang thiết bị các loại, cũng như 30 máy bay cánh cố định và trực thăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.