Thời sự Quốc tế

Nga tuyên bố về tăng cường hợp tác thiết thực giữa Nga và ASEAN

01/08/2019, 10:16

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng đã thảo luận về các vấn đề phối hợp chính sách đối ngoại của Nga và Việt Nam.

img
Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Theo truyền thông Nga, Bộ trưởng Ngoại giao nước này - ông Sergei Lavrov vừa cho biết về thoả thuận tăng cường hợp tác thiết thực giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Lavrov lưu ý rằng các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Singapore đặt nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác hơn nữa.

Ngoại trưởng Nga cho biết, những thoả thuận đó đặt ra cho các thành viên hợp tác nhiều nhiệm vụ mới mà «các bên không chần chừ bắt tay vào thực thi».

"Hợp tác thực tế giữa Nga và ASEAN đang được củng cố, đang mở ra những hướng mới đầy triển vọng, các dự án chung cùng có lợi đang được thực hiện thành công". - ông Lavrov nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng đã thảo luận về các vấn đề phối hợp chính sách đối ngoại của Liên bang Nga và Việt Nam với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng cuộc họp diễn ra trong bầu không khí thân thiện và tin cậy vốn có giữa hai bên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.