Hồ sơ tài liệu

Nga tuyên bố về vụ chiến đấu cơ "tạt đầu" máy bay Mỹ

30/04/2016, 19:06

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra lý do cho vụ Su-27 chặn máy bay do thám Mỹ ở vùng biển Baltic.

su-27-1043

Tiêm kích Su-27 của Nga được cho là áp sát máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ. (Ảnh: AFP)

Hôm nay (30/4), Reuters đưa tin Nga cho biết việc Nga đưa chiến đấu cơ Nga lại “tạt đầu” máy bay Mỹ trên biển Baltic hôm 29/4 là vì máy bay Mỹ đã tắt hệ thống nhận – phát tín hiệu. Đây là hệ thống rất cần thiết để nhận dạng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Tất cả các chuyến bay của máy bay Nga đều được tiến hành phù hợp với các quy định quốc tế".  

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ đã bị tiêm kích Su-27 của Nga áp sát và lượn vòng quanh khi đang làm nhiệm vụ trên biển Baltic hôm 29/4.

Sự cố này làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ trong khu vực Đông Âu. Điện Kremlin đã bác bỏ về ý định tất công các nước Baltic. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm: “Chúng tôi đã bắt đầu quen với lời lăng mạ của Lầu Năm Góc về cuộc tập trận “không chuyên nghiệp” khi máy bay chiến đấu chặn máy bay do thám của Mỹ tại biên giới Nga”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.