Hồ sơ tài liệu

Nga - Ukraine chưa thống nhất được giá khí đốt

21/03/2015, 12:43

Nga muốn 348 USD/m3 khí đốt, còn Ukraine muốn giá khí đốt là 250 USD/ m3.

img
Các cuộc đàm phán về giá khí đốt giữa Ukraine- Nga vẫn chưa có kết quả

Ngày 20/3, các bộ trưởng năng lượng của Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán về khí đốt với sự trung gian của Liên minh châu Âu, tại Brussels (Bỉ). Cuộc đàm phán lần này nhằm cung cấp khí đốt cho Ukraine vào mùa đông tới và đảm bảo nguồn cung - vốn được trung chuyển cho EU qua Ukraine, theo AP.

Tuy nhiên, trong cuộc đàm phán này vẫn có nhiều bất đồng, nên không có được một kết quả nào đáng kể. 

Hiện các bên đang đặt mục tiêu, tháng 6 tới sẽ quyết định xem giá tiền mà Ukraine sẽ trả cho Nga là bao nhiêu. Tuy nhiên,  Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, Nga sẵn sàng xem xét giảm giá, nhưng Ukrain cần phải mua một khối lượng khí đốt nhất định từ ngày 1/4.

Tháng 10/2014, Uỷ ban châu Âu (EC) trung gian hoà giải thoả thuận khí đốt giữa hai nước. Theo đó, Ukraine sẽ trả 329 USD/m3 khí đốt cho đến hết tháng 3, sau đó sẽ tăng lên 348 USD/m3 khí đốt. Thế nhưng Ukraine muốn giá khí đốt là 250 USD/ m3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.