Hồ sơ tài liệu

Nga và Mỹ đã tổ chức đàm phán bí mật, không báo nào biết

10/06/2017, 15:19

Wall Street Journal nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đến Jordan ngay sau khi các cuộc gặp được tổ chức.

o-SECRET-facebook

Ảnh minh họa

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng của họ cho biết, các đại diện của Nga và Mỹ đã trải qua ít nhất hai cuộc gặp gỡ và đàm phán bí mật về vấn đề giải quyết vấn đề xóa bỏ leo thang căng thẳng ở Syria.

Những thông tin này không được cung cấp cho các tờ báo ở trong nước cũng như nước ngoài.

Theo Wall Street Journal, các cuộc gặp được tổ chức tại Jordan, có đại diện của nhà chức trách Jordan tham dự với vai trò trung gian.

Wall Street Journal nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đến Jordan ngay sau khi các cuộc gặp đó được tổ chức.

Theo Wall Street Journal, một cuộc gặp mặt khác dự định tổ chức trong tuần này ở Amman, nhưng bị hủy bỏ vì những khó khăn trong việc thỏa thuận thời điểm thực hiện.

Theo các nguồn tin giấu tên mà tờ báo Mỹ có được, các cuộc đàm phán tiếp theo đang bị đe dọa do sự căng thẳng ngày càng tăng giữa Mỹ và Syria, đặc biệt là sau các vụ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các lực lượng quân đội chính phủ Syria.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng, Mỹ hy vọng sẽ tìm thấy cách hợp tác với chính quyền Nga và tiêu diệt nhóm khủng bố IS.

Nếu khu vực xóa bỏ leo thang chứng tỏ hợp tác Nga - Mỹ là có hiệu quả, Washington và Moscow có thể thỏa thuận về việc thành lập các khu vực hợp tác như vậy ở những nơi khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.