Thế giới

Nga và phe đối lập Syria tố Ả rập Saudi gây rối

28/12/2015, 06:04

Moscow tiếp tục khẳng định, không ngừng nỗ lực cho tiến trình hòa bình tại Syria.

y-do-sau-kin
Các tay súng ở Yemen hô to khẩu hiệu phản đối Ả Rập Saudi.  Ảnh: EPA

Phe đối lập tại Syria cho rằng, sự can thiệp của Ả rập Saudi trong tiến trình hòa bình Syria sẽ làm phức tạp thêm tình hình và khuyến khích chủ nghĩa cực đoan, theo RT ngày 27/12.

Trong một bức thư gửi tới đặc phái viên Mỹ, đặc phái viên của LHQ về Syria và Bộ Ngoại giao Nga, phe đối lập bày tỏ: “Kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bắt đầu, sự xuất hiện của Ả rập Saudi trên thực tế làm tăng thêm căng thẳng giữa chính quyền và phe đối lập, đồng thời khuyến khích sự xuất hiện của các phần tử cực đoan…” và “Chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của phe đối lập Syria trong bất kỳ một cuộc đàm phán nào liên quan tới chống chủ nghĩa khủng bố, trên cơ sở bình đẳng, không loại trừ tùy ý và không trao vị thế đặc biệt cho một nhóm/đảng phái chính trị nào”.

Về phần mình, Moscow tiếp tục khẳng định, không ngừng nỗ lực cho tiến trình hòa bình tại Syria, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc Ả rập Saudi mời các nhóm cực đoan tham dự đàm phán, trong đó có cả Ahrar al-Sham, một đồng minh của Al-Qaeda.

Trước đó, đại diện của các nhóm đối lập chính trị và các phe chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad nhóm họp dưới sự chủ trì của Ả rập Saudi, nhằm thống nhất các phe đối lập Syria trước thềm vòng đàm phán giữa các bên trong cuộc nội chiến, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.