Thế giới

Nga và Trung Quốc có thể chiếm lĩnh vị thế của Mỹ

17/01/2018, 19:22

Ngày 16/1, mạng Sohu của Trung Quốc có báo cáo gây chú ý khi cho rằng Nga và Trung Quốc sẽ có thể...

33

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin

Bài đánh giá được ấn bản này đăng tải nhấn mạnh rằng, một số nước tích cực cố gắng tìm kiếm sự thay thế cho đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ.

Vì vậy, chính quyền Moscow và Bắc Kinh đã tạo ra môi trường không sử dụng tiền đô la trong thương mại song phương, đồng thời tăng sản lượng vàng dự trữ để đảm bảo chống lại khả năng đồng USD có thể suy sụp.

Hiện nay, theo các tài liệu công khai, nếu cả Nga và Trung Quốc cộng lại, hai nước này có khoảng 3.670 tấn vàng dự trữ. Trong khi đó, Mỹ đứng đầu thế giới trong danh sách các quốc gia có dự trữ vàng nhiều nhất (với 8.133,5 tấn).

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia Trung Quốc, Moscow và Bắc Kinh có thể có nhiều kim loại quý hơn vì những nước này có rất nhiều kênh để mua vàng dự trữ.

Như vậy, dự trữ vàng tiềm tàng của cả hai nước có thể lớn hơn dự trữ của Mỹ. Nếu Nga, Trung Quốc hợp sức lại về kinh tế có thể làm cho đồng USD rơi vào trạng thái bất ổn và cũng có thể đẩy Washington ra khỏi nền kinh tế thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.