Thế giới

Nga và Việt Nam có kế hoạch tập trận chung

24/01/2018, 07:54
image

Nga và Việt Nam có kế hoạch tập trận chung trước năm 2020 - đó là khẳng định của quan chức Nga.

Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương

Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga (ảnh minh họa)

Nga và Việt Nam đã chuẩn bị một kế hoạch hợp tác quân sự và tập trận chung từ năm 2018 đến năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc hội đàm tại Hà Nội với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, báo Ria Novosti ngày 23/1 cho hay.

Đại tướng Shoigu cũng cho hay tại cuộc gặp trước đó với Bộ trưởng Quôc phòng Việt Nam - Đại tướng Ngô Xuân Lịch vào hôm thứ Ba rằng hai bên đã thảo luận các bước cần thiết để thực hiện thỏa thuận giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch nước Việt Nam.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho ba năm tới từ 2018 đến 2020, cụ thể là hợp tác trong lĩnh vực quân sự, tổ chức các sự kiện chung, các cuộc gặp gỡ, tập trận", ông Shoigu cho biết.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về kế hoạch hợp tác giữa hai nước có tính đến số lượng lớn các cuộc diễn tập ở các cấp, các cuộc gặp gỡ và sự kiện chung khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Nga trước đó cũng đã đã thảo luận về các vấn đề hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga lưu ý:

"Hợp tác giữa hai nước mang tính chiến lược, thân thiện. Theo ông, điều này được xác nhận bởi những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên, bao gồm cả ở cấp cao nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.