Thế giới

Nga và Việt Nam kí kết lộ trình hợp tác quân sự 2018-2020

05/04/2018, 11:40

Lộ trình hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam vừa được kí kết tại Moscow hôm thứ Tư 4/4

1191151

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch

 Bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế diễn ra tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, thảo luận cũng như kí kết lộ trình hợp tác quân sự của hai nước giai đoạn 2018-2020.

Hai Bộ trưởng đã có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, hải quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao mức độ hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước. Ông cũng bày tỏ sự hoanh nghênh trước những đề xuất từ phía Nga để hai bên có thêm nhiều hoạt động đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Phía Việt Nam cũng thông báo về việc sẽ cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sang tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự và gửi 3 đội tham gia thi đấu tại Hội thao quốc tế 2018 do Nga chủ trì.

Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7 (MCIS 2018) diễn ra trong hai ngày 4-5/4 tại thủ đô Moscow, Nga.

Hội nghị năm nay thu hút tham gia đại biểu đến từ 95 nước. Đoàn Đại biểu Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.