Thế giới

Nga vẫn bán máy bay Sukhoi cho Iran bất chấp trừng phạt của Mỹ

13/05/2018, 16:19

Công ty sản xuất máy bay dân dụng Sukhoi của Nga thông báo sẽ vẫn tiếp tục bán máy bay cho Iran.

Máy bay dân dụng Sukhoi

Máy bay dân dụng Sukhoi

Công ty sản xuất máy bay dân dụng Sukhoi của Nga thông báo sẽ vẫn tiếp tục bán máy bay cho Iran bất chấp việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Tehran sau khi rút khỏi thoả thuận hạt nhân.

Như vậy, Sukhoi sẽ tiếp tục hợp tác với các hãng hàng không Iran trong khung thoả thuận tạm thời về việc giao hàng chục máy bay chở khách SuperJet.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Chủ tịch Sukhoi - Alexander Rubtsov cho biết, những chiếc máy bay được giao cho Iran đang được chế tạo mà không cần các linh kiện từ Mỹ để tránh những phức tạp trong hợp đồng khi Mỹ tái áp lệnh trừng phạt với Iran.

Công ty máy bay của Nga đã ký bản ghi nhớ về việc giao 40 máy bay chở khách Sukhoi SSJ100R cho 2 hãng hàng không Iran đến năm 2022.

Thông tấn IRNA của Iran dẫn lời giới chức Iran Air Tours cho biết, tổng giá trị thương vụ mua máy bay Sukhoi là khoảng 1 tỉ USD, sẽ bắt đầu giao hàng vào đầu năm tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.