Hồ sơ tài liệu

Nga vẫn hậu thuẫn Tổng thống Assad, Mỹ-Saudi Arabia "liên thủ"?

19/03/2016, 17:30

Phe đối lập ở Syria cho rằng Nga nên dừng các hành động hậu thuẫn Tổng thống Assad.

tong-thong-syria-assad
Mặc dù đã rút quân khỏi Syria nhưng Nga vẫn được cho là đang tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Assad. (Ảnh minh họa)

Ngày 18/3, Sputnik đưa tin, Người phát ngôn của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập ở Syria đã đề nghị Nga ngừng hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Assad.

Đại diện của HNC cho rằng, việc Nga rút quân đã là chuyện quá khứ và phe đối lập muốn nói về chuyện Nga vẫn hậu thuẫn ông Assad.

Hiện, HNC đang chờ đợi Nga có những động thái tích tực hơn ở Syria. Phe đối lập coi Nga là người bạn tốt của người dân Syria chứ không riêng Tổng thống Assad.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Syria Bashar Jaafari lên tiếng kêu gọi châu Âu ngừng can thiệp vào nội bộ nước này và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nước này và Saudi Arabia đang mở rộng hợp tác chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo đó, Mỹ-Saudi Arabia sẽ hợp tác chống IS ở Syria, Iraq. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về việc mở rộng hợp tác không được công bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.