Hồ sơ tài liệu

Nga vẫn không kích ở Syria, Thổ lại nghi ngờ người Kurd?

19/03/2016, 21:38

Nga vẫn không kích ở Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại nghi ngờ người Kurd đánh bom liều chết.

khong-kich-syria
Nga vẫn không kích ở Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại nghi ngờ người Kurd đánh bom liều chết. (Ảnh minh họa)

Ngày 19/3, Reuters dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, Nga đã thực hiện nhiều vụ không kích ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

Theo SOHR, Nga không kích khoảng 70 vụ nhưng không thông tin về thương vong. Tổng thống Putin ra lệnh rút quân từ 15/3 nhưng không quân nước này vẫn hỗ trợ quân chính phủ Syria tấn công khủng bố.

Được biết, thành phố cổ Palmyra bị IS chiếm đóng từ thàng 5/2015. Từ đó đến nay, chính quyền Syria đang tìm mọi cách giành lại thành phố này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nghi phạm gây ra vụ đánh bom ở phố đi bộ Istiklal Caddesi có thể là IS hoặc người Kurd.

Cũng như vụ đánh bom ngày 13/3, Ankara lại đổ lỗi cho người Kurd. Tuy nhiên, hiện Tổng thống Erdogan vẫn chưa có động thái gì nhằm vào lực lượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.