Thế giới

Nga xác nhận sẽ cho Cuba vay 43 triệu USD để mua vũ khí

03/11/2018, 09:45

Nga vừa xác nhận việc Moscow có thể sẽ cho Cuba vay 43 triệu USD trong chương trình hợp tác quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga thăm Cuba

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu (ngoài cùng bên phải) thăm Cuba

Nga dự định ký thỏa thuận vào giữa tháng 11 cho Cuba vay 38 triệu euro (43,25 triệu USD) như một phần trong chương trình hợp tác quốc phòng của hai nước, Bộ trưởng Tài chính Nga Sergey Storchak nói với các phóng viên ngày 2/11.

Theo ông Storchak, thỏa thuận được thiết lập để được ký kết trong chuyến thăm của một phái đoàn Cuba theo chương trình hợp tác quốc phòng Nga-Cuba, sẽ diễn ra trong hai tuần.

Trước đó, trong ngày, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov nói với cánh báo chí rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Cuba Leopoldo Cintra Frias sẽ xác định các lĩnh vực hợp tác quân sự trong tương lai của hai nước và thảo luận về việc nâng cấp thiết bị của quân đội Cuba trong các cuộc đàm phán của hai ông dự kiến ​​vào nửa cuối tháng 11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.