Bạn cần biết

Ngã xuống hố nước ven QL18, 2 anh em ruột tử vong

24/09/2017, 06:58

Rủ nhau ra hố nước ở ven QL18 chơi, hai anh em bị trượt chân, tử vong vì đuối nước.

unnamed-2-1506179486423

Đại diện UBND TP. Uông Bí và phường Phương Đông đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. (Ảnh: CTV)

Vào thời điểm trên, hai cháu bé là anh em ruột sang nhà hàng xóm ở khu vực chùa Trình rồi cùng một số bạn khác rủ nhau ra hố nước ở ven đường quốc lộ chơi. Ít phút sau, hai anh em bị trượt chân ngã xuống hố nước. Thấy vậy, bạn đi cùng về gọi người nhà ra cứu nhưng khi người thân đến nơi phát hiện hai cháu đã tử vong.

Ông Mai Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Phương Đông cho biết, hai cháu trai gặp nạn tên là N.Đ.T (SN 2011) và N.Q.K (SN 2013), cùng trú tại khu Dốc đỏ 1, phường Phương Đông.

“Hố nước hai cháu trai gặp nạn sâu khoảng hơn 1m, nằm gần Quốc lộ 18. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo phường đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân”, ông Dự nói.

Được biết, bố nạn nhân hiện đang làm công nhân tại một công ty ở TP. Uông Bí, còn mẹ cháu bé làm công nhân cơ khí thuộc khu vực xã Yên Thọ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.