Thời sự Quốc tế

Nga yêu cầu Google không tiếp tay cho biểu tình trái phép

12/08/2019, 08:19

Cảnh sát Nga đã bắt hàng chục người trong các cuộc biểu tình ở Moscow và St Peterburg.

img
Ảnh tư liệu minh họa (nguồn: Tass).

Theo hãng tin Reuters, cơ quan quản lý truyền thông nhà nước của Nga hôm 11/8 yêu cầu tập đoàn Google của Mỹ chấm dứt quảng cáo các sự kiện rầm rộ trái phép trên nền tảng YouTube của hãng này.

Hàng chục nghìn người Nga tuần hành hôm 10/8 và là cuộc biểu tình lớn nhất ở nước này trong vòng 8 năm. Đây được xem là cuộc biểu tình phản đối, đòi bầu cử tự do ở thủ đô Moscow.

Nhà chức trách Nga nói rằng Moscow sẽ coi tập đoàn của Mỹ can thiệp vào các vấn đề chủ quyền và gây tác động mang tính thù nghịch nếu Google không phản hồi yêu cầu của nước này.

Cảnh sát đã bắt hàng chục người trong các cuộc biểu tình ở Moscow và St Peterburg.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.