Thế giới

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp về vụ Skripal

05/04/2018, 11:11

Phía Nga đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Bảo an tiến hành một phiên họp mở vào 5/4.

TTXVN_DSNGA

Đại sứ LHQ Nga Vasily Nebenzya

Liên quan đến những cáo buộc mà Nga nhận được về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái, phía Nga đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp mở vào ngày 5/4.

Dẫn tin từ TASS ngày 4/4,  Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Tư đã phát biểu rằng việc sử dụng vũ khí hoá học “với bất kỳ ai và bất cứ ở đâu” là điều không thể chấp nhận và Nga biết rõ điều đó.

Chính quyền Tổng thống Putin yêu cầu Hội đồng triệu tập một cuộc họp mở vào lúc 15:00 ngày 5/4 để làm rõ những cáo buộc mà Nga đang phải hứng chịu.

Vụ việc đầu độc cựu điệp viên Skripal đang làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây khi nước này phải chịu những lời buộc tội đến từ phía Anh, cho rằng Nga đã tham gia vào vụ việc.

Bác bỏ những cáo buộc trên, người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng đã yêu cầu Anh đưa ra lời xin lỗi và khẳng định có những bằng chứng chứng minh điều ngược lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.