Hồ sơ tài liệu

Nga yêu cầu Mỹ trả lại các cơ sở ngoại giao ngay lập tức

03/09/2017, 19:48

Nga đã lên tiếng yêu cầu Mỹ ngay lập tức trả lại các cơ sở ngoại giao của Moscow.

Trụ sở một cơ quan thương mại - ngoại giao của Nga

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng yêu cầu Mỹ ngay lập tức trả lại các cơ sở ngoại giao của Moscow trên lãnh thổ Mỹ. (ảnh Sputnik)

Bộ Ngoại giao Nga trong thông báo mới nhất đã tuyên bố rằng việc lục soát tòa nhà Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và Văn phòng Thương vụ Nga ở Washington là hành động thù địch công khai và hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

"Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính phủ Mỹ thay đổi ý định và ngay lập tức trả lại các cơ sở ngoại giao Nga tại Mỹ. Nếu không, Mỹ phải chịu trách nhiệm vì tất cả lỗi lầm làm suy thoái tiếp tục mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, tình trạng ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế phụ thuộc phần lớn vào đó". - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, theo hãng thông tấn Ria Novosti.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và hai tòa nhà của cơ quan thương vụ ở Washington và New York trước ngày 2/9.

"Chúng tôi đánh giá vụ việc xảy ra như một hành động công khai thù địch, một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế do Washington gây ra, trong đó có Công ước Viên về quan hệ ngoại giao và lãnh sự, Công ước Lãnh sự song phương" - tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.