World Cup 2022

Ngạc nhiên chưa, tuyển Việt Nam có hàng thủ sánh ngang ông lớn châu Á

09/06/2021, 16:35
image

Tuyển Việt Nam đang sở hữu thống kê ấn tượng về số bàn thua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sánh ngang với ông lớn Nhật Bản.

img

Tuyển Việt Nam có hàng thủ tốt thuộc top đầu châu Á khi chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 6 trận

Hôm 7/6, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng trước Indonesia với tỷ số 4-0. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu 3 điểm, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Ngoài sự bùng nổ trên hàng công với những nhân tố như Tiến Linh, Quang Hải hay Công Phượng thì hàng thủ tiếp tục cho thấy sự ổn định. Đây là trận thứ ba liên tiếp, hệ thống phòng ngự áo đỏ khiến đối phương câm lặng.

Trong 6 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, hàng phòng ngự Việt Nam giữ sạch lưới đến 5 trận và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn ở trận lượt đi gặp Indonesia.

Trong số 40 đại diện của châu Á góp mặt tại vòng loại World Cup 2022, đoàn quân áo đỏ là một trong những đội sở hữu hàng thủ tốt nhất, thuộc top đầu châu lục.

Với việc chỉ để thủng lưới 1 bàn, Việt Nam sánh ngang thành tích với hai ông lớn là Nhật Bản và Qatar. Đây là hai đội đã cầm chắc tấm vé nhất bảng đấu của mình.

Tính tới thời điểm hiện tại, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ có Hàn Quốc là chưa để thủng lưới bàn nào. Dù vậy, đội bóng xứ kim chi mới thi đấu 4 trận, thắng 3, hòa 1 và ghi 15 bàn.

Trở lại với tuyển Việt Nam, theo lịch, thầy trò ông Park còn hai trận gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Hiện tại, Công Phượng và các đồng đội đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á với 14 điểm.

Các đội xếp sau lần lượt là UAE 12 điểm, Thái Lan và Malaysia cùng 9 điểm, Indonesia 1 điểm.

Chỉ cần thêm 3-4 điểm, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.