Đi ++

Ngắm bộ sưu tập xe cổ độc nhất Nha Trang

11/03/2018, 15:01

Bộ sưu tập xe cổ của ông Thoại mang đủ thương hiệu, kiểu dáng, từ chiếc Mobylette, Vespa, Lambretta đến Mercedes 190.

IMG_3900

Ông Huỳnh Mỹ Thoại và một góc xe cổ của mình. Ảnh: Quốc Nhựt

Bộ sưu tập xe cổ của ông Thoại mang đủ thương hiệu, kiểu dáng, từ chiếc Mobylette, Vespa, Lambretta đến Mercedes 190 (sản xuất năm 1953), Peugeot 203 (sản xuất năm 1947), Mini Moke (sản xuất năm 1958), Limousine Mercedes (sản xuất năm 1983), Sidecar (sản xuất năm 1940)...

Đáng chú ý, bộ sưu tập có chiếc Mercedes - Benz được sản xuất từ năm 1953 mang tên Ponton 190. Chiếc Ponton 190 là dòng xe thương mại nổi tiếng của Đức sau chiến tranh thế giới thứ 2 với động cơ 4 thì, 1,9 lít, công suất 50 mã lực. Mẫu Ponton 190 được xem là "con át chủ bài" của hãng Mercedes để cạnh tranh với dòng xe khác.

Kể về đam mê sưu tầm xe cổ, ông Thoại cho biết nó đến một cách rất tình cờ. “17 năm về trước, tình cờ tôi chạy chiếc xe Honda Dame của bố một người bạn. Bố của anh ta rất quý chiếc xe này nên khi biết chuyện bạn bị bố la rầy và tôi cũng cảm thấy rất buồn lòng về chuyện này. Từ đó, tôi tự nhủ rằng lớn lên có tiền sẽ mua thật nhiều xe cổ”, ông Thoại kể.

Đi làm, dành dụm ít tiền, ông Thoại lại đầu tư vào thú vui xe cổ. Đi đâu, nghe đâu có xe cổ là ông tìm đến. Để sưu tầm thêm được 1 chiếc xe, đòi hỏi một sự kỳ công. “Như chiếc xe lôi quý tộc của Thái Lan. Tôi rất thích chiếc xe lôi này nên đã hỏi mua nhưng lúc đầu chủ xe không bán. Tôi phải đeo bám mãi, thuyết phục nhiều lần cuối cùng ông ấy cũng chấp nhận. Mừng là vậy nhưng khi đưa về Việt Nam thật không dễ. Tôi phải tháo từng bộ phận xe, bỏ lên ô tô, đưa về nhà ráp lại”, ông Thoại cho biết.

Được biết, hiện nay ông Thoại cũng sử dụng một số xe hơi cổ có giá trị cho thuê đóng phim, đám cưới hoặc trong các sự kiện văn hóa - xã hội lớn… Trong đó, có những bộ phim “ăn khách” hiện nay đã sử dụng xe của anh như phim: “Mẹ chồng”, “Mỹ nhân Sài Gòn”…

Xem thêm hình ảnh bộ sưu tập xe cổ tại Nha Trang:

IMG_3910

Chiếc xe gắn máy hiệu Solex của Pháp, sản xuất năm 1930. Chiếc xe cổ nhất trong bộ sưu tập của ông Thoại

IMG_3903

Khối động cơ xe máy nằm phía trước vô cùng độc đáo

IMG_3932

Chiếc Mobylette cổ của ông Thoại

IMG_3902

Dàn xe Cup, 67, Yamaha YB một thời rất được ưa chuộng tại Việt Nam

IMG_3923

Chiếc xe lôi quý tộc của Thái Lan được ông Thoại cất công sưu tập

img2159-15183369935211890077537

Không chỉ có xe máy cổ, ông Thoại còn sưu tập ô tô cổ. Trong hình là chiếc Mercedes 190 (sản xuất năm 1953)

IMG_3926

Hay chiếc Lambro550 chở khách được sử dụng tại các tỉnh miền Nam thập niên 60-70

IMG_3944

Một góc không gian bài trí xe cổ của ông Thoại. Hiện địa điểm này ông xây dựng thành quán cà phê

IMG_3945

Nét bài trí độc đáo nhưng cũng rất nghệ thuật

IMG_3918

Hiện nay ông Thoại cũng sử dụng một số xe hơi cổ có giá trị để cho thuê đóng phim.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.