Khám phá

Ngắm dàn “nhạc nước”, bến thuyền gỗ lim mới toanh ở Cố đô Huế

01/02/2021, 14:13
image

Dàn “nhạc nước” cùng bến thuyền gỗ lim tại khu vực quảng trường Công viên Lý Tự Trọng, Huế đang trở thành điểm đến của người dân, các bạn trẻ...

img

Hệ thống đài phun nước nghệ thuật cơ bản hoàn thành tạo nên “điểm sáng” mới lạ thu hút rất đông người dân đến tham quan, vui chơi

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau hơn 3 tháng được đầu tư chỉnh trang, Công viên Lý Tự Trọng, đoạn trước mặt UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên đường Lê Lợi cơ bản hoàn thành đã trở thành một “điểm sáng” thu hút rất đông người dân đến tham quan, vui chơi.

Ngoài các tiểu cảnh hoa được bố trí đẹp mắt, quảng trường Công viên Lý Tự Trọng càng trở nên ấn tượng hơn khi đường phố Huế lên đèn. 3 đài phun nước, gồm 1 đài chính có vóc dáng hồ nước như cánh hoa, 2 đài nhỏ hơn hình chữ D, cùng hệ thống vòi “đua” nhau phun nước nghệ thuật được chiếu sáng đổi màu như nhảy múa theo từng điệu nhạc tuyệt đẹp.

Tại khu vực này, mặt tiếp giáp với bờ sông Hương cũng được làm một “bến thuyền” bằng gỗ lim dài 35m, tiếp nối bến thuyền này với không gian quảng trường Công viên là những bậc thang được lát đá, cùng với hồ nước và các thảm cỏ… Đoạn bến thuyền gỗ lim ở bờ Nam sông Hương trước quảng trường Công viên Lý Tự Trọng cũng chính là đoạn cầu đi bộ, nơi đứng có view ngoạn cảnh “dòng sông di sản” đẹp lung linh vào mỗi chiều tối. Khu vực sàn gỗ này cũng sẽ được “trưng dụng” tổ chức các hoạt động cộng đồng dịp lễ hội…

Dự án chỉnh trang Công viên Lý Tự Trọng, đoạn trước mặt trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên đường Lê Lợi đã được UBND TP. Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 16,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung và ngân sách TP. Huế, bao gồm các hạng mục: Xây dựng Quảng trường; đường dạo; trồng cây xanh thảm cỏ; xây dựng hệ thống cấp thoát nước và điện chiếu sáng; lắp đặt thiết bị phun nước…

Ông Văn Viết Thành, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên - Huế (nhà thầu thi công) cho hay, đơn vị đang gấp rút hoàn thiện một số hạng mục nhỏ còn lại.

“Điểm đặc biệt là công trình tạo ra được điểm nhấn vừa hiện đại vừa hài hòa với cảnh quan và không gian dọc 2 bờ sông Hương”, ông Thành chia sẻ.

img

Một góc "dàn nhạc nước" ở bờ Nam sông Hương vào phía đường Lê Lợi

img

... và Kỳ đài Huế ở bờ Bắc sông Hương

img

Một số vòi phun "lộ ra" khi "nhạc nước" tạm ngưng nhảy múa

img

Nước từ các vòi phun "nhảy múa" cùng hệ thống đèn chiếu sáng đổi màu

img

Đồng điệu

img

... Và vút cao như pháo hoa

img

Các bạn nhỏ rất thích thú

img

Đây cũng là "điểm dừng chân" của nhiều người dân Cố đô mỗi tối

img

Bến thuyền gỗ lim mới được đầu tư ở bờ sông trước quảng trường Công viên Lý Tự Trọng

img

Bến thuyền sàn lát gỗ lim dài 35m trước quảng trường Công viên Lý Tự Trọng cũng chính là đoạn phố đi bộ ngắm sông Hương

img

Kết nối bến thuyền gỗ lim với "dàn nhạc nước" là 2 lối đi 2 bên những "khoang nước" được chiếu sáng đổi màu

img

Quảng trường Công viên Lý Tự Trọng được lát đá cùng các tiểu cảnh hoa. Đây cũng là điểm "check in" mới của các bạn trẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.