Tư vấn

Ngắm dàn tàu ngầm siêu khủng của hải quân Nga

21/03/2016, 21:24
image

Nga đã đóng 243 tàu ngầm hạt nhân và hơn 1.000 tàu ngầm chạy điện – diesel các loại.

nga02xzzl_txdm
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh, lớp tàu Borey, trang bị tên lửa liên lục địa Bulava bắn xa hơn 9.000 km - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vào ngày 19/3 qua, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video kỷ niệm 110 năm thành lập lực lượng tàu ngầm của Hải quân Nga.

Vào ngày 19/3/1906, Sa hoàng Nicholas II ký sắc lệnh thành lập lực lượng tàu ngầm Nga với 10 chiếc tàu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc tàu ngầm đầu tiên của hải quân Nga là Dolphin đóng tại xưởng đóng tàu ở Baltic năm 1904. Tàu ngầm Nga cũng từng tham gia cuộc chiến tranh Nga – Nhật.

Liên Xô đã đóng 243 tàu ngầm hạt nhân và hơn 1.000 tàu ngầm chạy điện – diesel các loại, hoạt động ở hầu hết các đại dương trên thế giới. Liên Xô và nay là Nga có những tàu ngầm thuộc loại lớn nhất thế giới (Typhoon), chạy êm nhất thế giới (lớp Kilo 636), lặn sâu nhất thế giới (Lira, dự án 705, lặn tối đa 800 m).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.