Đời sống

Ngắm muồng hoàng yến “nhuộm vàng” phố phường Hà Nội

28/06/2020, 11:15

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, những chùm hoa muồng hoàng yến đang đua nhau “nhuộm vàng” dọc các con phố ở Hà Nội...

img
Tại Thủ đô, muồng hoàng yến được trồng nhiều ở khu vực quanh hồ Tây và các khu đô thị mới xây dựng.
img
Muồng hoàng yến còn có nhiều tên gọi khác như: Osaka vàng, muồng hoàng hậu, bò cạp vàng, muồng hoa vàng, bò cạp nước, bò cạp vàng, mai nở muộn, cây xuân muộn, cây mai dây…
img
Loài hoa này cũng được mệnh danh là quốc hoa của đất nước Thái Lan.
img
Đây là cây gỗ nhỡ, cao tới 10-20m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40cm.
img
Ngoài ra, lá cây có hình bầu dục thuôn dài ở hai đầu, màu xanh nhạt, bóng, hoa kết thành chùm dạng cành, buông rủ dài 20-70cm, màu vàng óng như được dát vàng.
img
Muồng hoàng yến ra hoa vào tháng 5-7 hàng năm. Cây nở rộ và có rất nhiều chùm nên không gian xung quanh như được trải một màu vàng tươi bắt mắt.
img
Dưới ánh nắng, sắc vàng của hoa như được tôn thêm vẻ đẹp và tươi sáng.
img
Những chùm hoa vàng rực rủ xuống, đong đưa trong gió khiến con phố Hà Nội trở lên thơ mộng trong ngày hè.
img
Với tốc độ phát triển nhanh, chiều cao lớn nên muồng hoàng yến được lựa chọn làm cây bóng mát, che nắng nóng hiệu quả, đem đến một không gian xanh.
img
Ngoài công dụng làm cảnh, cây muồng hoàng yến còn được làm thuốc hiệu quả (thành phần chính là quả). Dược điển Ấn Độ cũng đã ghi chép đây là cây “ tiêu diệt bệnh”.
img
Nhiều người dân đi qua đã dừng lại để chụp ảnh bởi sự quyến rũ, sức hút riêng của loài hoa này.
img
Cùng với bằng lăng tím, phượng đỏ, muồng hoàng yến đã trở thành một loài hoa đặc trưng của mùa hè tại Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.