Xã hội

Ngậm ngùi gia cảnh cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông ở Hải Dương

28/07/2019, 11:08
image

Không khí tang thương, u uất bao trùm ngôi nhà mới xây của vợ chồng anh Lò Văn May, chị Hoàng Thị Em nạn nhân vụ TNGT ở Hải Dương.

img
Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc quạt.

Ngày 27/7, trong căn nhà mới xây của vợ chồng anh Lò Văn May (sinh năm 1984), chị Hoàng Thị Em (sinh năm 1985) tại bản Hộc xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không khí tang thương, u uất bao trùm. Chị Em là nạn nhân tử vong, anh May bị thương nặng trong vụ TNGT thảm khốc xảy ra trên Quốc Lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương. Bố mẹ, anh em, họ hàng vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin vợ chồng anh chị bị tai nạn ở tỉnh Hải Dương.

Người mẹ già ngồi thẫn thờ ở góc nhà, 2 đứa con nhỏ cũng ngơ ngác không hiểu chuyển gì đang xảy ra. Chỉ cách cái ngày định mệnh vài hôm, trước khi anh chị đi làm công nhân tiếng nói tiếng cười rộn ràng cả căn nhà mà giờ đây thay vào đó là tiếng khóc và sự lo lắng của người nhà cho sức khỏe của anh May.

Căn nhà mới rộng chừng 80 m2 được vợ chồng anh May xây xong cách đây 9 tháng, mái còn chưa lợp, những cánh cửa ngăn phòng chưa kịp lắp, vật dụng đáng giá nhất trong ngôi nhà chỉ là vài chiếc quạt cũ kỹ.

Clip ông Vì Văn Triệt 72 tuổi, ông cậu của vợ chồng nạn nhân chia sẻ những khó khăn

Ông Vì Văn Triệt (72 tuổi, ông cậu của nạn nhân) xót xa kể lại: “Vợ chồng cháu nó mới dành dụm, vay mượn làm được ngôi nhà để lấy chỗ sinh hoạt cho bố mẹ già và con nhỏ, ở nhà cũng không có việc nên mấy đứa em vợ nó rủ xuống Hải Dương đi làm công nhân để lấy tiền về trả nợ, ai ngờ mới xuống hôm trước đến ngày hôm sau thì bị xảy ra sự việc đau lòng. Khi nghe tin, cả gia đình rất sốc".

"Trước đây hai vợ chồng ở nhà làm nông nghiệp, chồng thỉnh thoảng sửa thêm xe máy. Ngôi nhà mới vừa xây được hơn một năm mái còn chưa lợp, cửa chưa lắp, nhà làm hết khoảng hơn 400 triệu giờ còn nợ gần 200 triệu”, ông Triệt nghẹn ngào.

Được biết gia đình anh Lò Văn May có 6 nhân khẩu, vợ chồng anh sống chung với bố mẹ già đã gần 60 tuổi, 2 đứa con nhỏ, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi, kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc làm nương rẫy.

Hiện, anh Lò Văn May đang nằm điều trị tại Bệnh viện Y Học Cổ truyền, hiện đã tỉnh, nói chuyện và ăn uống được.

img
​Ngôi nhà mới xây xong của vợ chông anh Lò Văn May​

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lèo Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hộc cho biết : “Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, UBND cùng các cán bộ công chức xã đã xuống động viên, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình số tiền 2.000.000 đồng. Gia đình chị Hoàng Thị Em, anh Lò Văn May là hộ cận nghèo, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đang cần tiền để trang trải nợ nần sau khi làm nhà nên đã xuống Hải Dương đi làm công nhân. Thế nhưng, mới làm được một ngày đã gặp tai nạn”.

Cũng theo ông Hoa, ở địa phương thu nhập chính của người dân chủ yếu là nông nghiệp, làm nương, trồng ngô trông sắn, trồng trọt cả năm không trả đủ tiền giống, phân bón, có nhà phải gán cả trâu bò để trả nợ, nhiều hộ dân bỏ cả việc nương rẫy để đi làm công nhân ở các khu công nghiệp.

Cũng trong ngày 27/7 đại diện Đội CSGT 3.6 phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn cũng đã đến gia đình anh Lò Văn May thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

img
Đại diện Đội CSGT 3.6 Phòng CSGT Công an tỉnh Son La, Công an huyện Mai Sơn thăm hỏi động viên gia đình

Sáng sớm ngày 23/7, trên QL5 thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra 3 vụ TNGT liên tiếp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ thứ nhất xảy ra hồi 4h10 tại lối mở dải phân cách vị trí Km 63+300, xe ô tô 16 chỗ chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào người dắt xe đạp qua đường, khiến nạn nhân tử vong. Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 5h30 tại lối mở qua dải phân cách vị trí Km 61+800, xe containter chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào xe tải đang qua đường từ lối mở làm lái xe tải tử vong. Vụ thứ ba xảy ra vào hồi 6h05 xe tải chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào dải phân cách và 7 người trên 4 mô tô đang dừng chờ sang đường tại lối mở dải phân cách vị trí Km63+300 làm chết 5 người và bị thương nặng 2 người. Như vậy, 3 vụ tai nạn làm chết 7 người và bị thương 2 người.

Danh sách những nạn vụ TNGT xảy ra lúc 6h05 ngày 23/7 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

1. Đào Quang Thuận (SN: 1960) - Chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa

2. Trương Minh Khang (SN 1974) - Thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa

3. Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002) - Thôn Thanh Liên - xã Cộng Hòa

4. Hoàng Thị Em, (SN 1985) bản Hộc xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La

5. Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980) ở huyện Thanh Hà, Hải Dương

2 người khác bị thương là Nguyễn Văn Tôn và Lò Văn May (SN 1985) chồng chị Em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.