Ngắm vườn hồng cổ triệu view ở xứ Nghệ vào vụ

Vườn hồng cổ hơn 100 tuổi ở Nam Đàn, Nghệ An đang vào vụ chín, thu hút nhiều du khách đổ về tham quan, check-in.

Từ những ngày cuối tháng 10, du khách ở Nghệ An và các tỉnh lân cận lại đổ xô về thăm quan vườn hồng cổ nằm trên núi Đại Huệ ở xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Với diện tích 1,5 ha, nơi đây có những gốc hồng hàng chục năm tuổi, cao cả chục mét, tán lá rộng.

Từ những ngày cuối tháng 10, du khách ở Nghệ An và các tỉnh lân cận lại đổ xô về thăm quan vườn hồng cổ nằm trên núi Đại Huệ ở xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Với diện tích 1,5 ha, nơi đây có những gốc hồng hàng chục năm tuổi, cao cả chục mét, tán lá rộng.

Vườn hồng nằm ở lưng chừng núi, cao hàng trăm mét so với mực nước biển. Dưới các gốc hồng có nhiều tảng đá tự nhiên xếp lớp, phủ rêu phong tạo thuận lợi cho mọi người lưu lại kỷ niệm.

Vườn hồng nằm ở lưng chừng núi, cao hàng trăm mét so với mực nước biển. Dưới các gốc hồng có nhiều tảng đá tự nhiên xếp lớp, phủ rêu phong tạo thuận lợi cho mọi người lưu lại kỷ niệm.

Du khách đến đây không chỉ có các bạn trẻ mà còn có cả nhiều gia đình với đầy đủ các thế hệ; không chỉ ở Nghệ An, các tỉnh lân cận, mà còn có những du khách ở xa như Hà Nội và cả các du học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam cũng đổ về đây.

Du khách đến đây không chỉ có các bạn trẻ mà còn có cả nhiều gia đình với đầy đủ các thế hệ; không chỉ ở Nghệ An, các tỉnh lân cận, mà còn có những du khách ở xa như Hà Nội và cả các du học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam cũng đổ về đây.

Phí mỗi lần vào vườn dao động 40.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng với trẻ nhỏ. Khách cũng có thể thuê thêm dịch vụ chụp ảnh tại đây theo các gói có sẵn.

Phí mỗi lần vào vườn dao động 40.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng với trẻ nhỏ. Khách cũng có thể thuê thêm dịch vụ chụp ảnh tại đây theo các gói có sẵn.

Ngoài đạo cụ, khách cũng có thể trải nghiệm cắm trại, thuê các trang phục theo giờ từ 50.000 đến 300.000 đồng mỗi giờ một bộ như: áo dài, trang phục Mông Cổ, Thổ Cẩm...

Ngoài đạo cụ, khách cũng có thể trải nghiệm cắm trại, thuê các trang phục theo giờ từ 50.000 đến 300.000 đồng mỗi giờ một bộ như: áo dài, trang phục Mông Cổ, Thổ Cẩm...

Anh Sách Nguyễn, quản lý vườn hồng cho biết: Vườn hồng cổ có tuổi đời lên tới 130 năm tuổi, được người dân trồng trên các bậc đá tự nhiên tạo nên một cao nguyên đá giữa lòng xứ Nghệ.

Anh Sách Nguyễn, quản lý vườn hồng cho biết: Vườn hồng cổ có tuổi đời lên tới 130 năm tuổi, được người dân trồng trên các bậc đá tự nhiên tạo nên một cao nguyên đá giữa lòng xứ Nghệ.

Ở đây ngoài hồng, còn có khe suối, chè và hàng trăm loài cây ăn quả khác dưới tán cây hồng cổ. Vườn được chăm chút nhiều góc chụp mới lạ với những trang phục độc đáo phù hợp với mùa hồng chín vàng rực.

Ở đây ngoài hồng, còn có khe suối, chè và hàng trăm loài cây ăn quả khác dưới tán cây hồng cổ. Vườn được chăm chút nhiều góc chụp mới lạ với những trang phục độc đáo phù hợp với mùa hồng chín vàng rực.

Hàng ngày chủ vườn hái sẵn các quả hồng đã chín trên cây để trang trí. Trong khi khách tham quan được khuyến cáo không được tự ý hái quả, bẻ cành và giữ vệ sinh môi trường.

Hàng ngày chủ vườn hái sẵn các quả hồng đã chín trên cây để trang trí. Trong khi khách tham quan được khuyến cáo không được tự ý hái quả, bẻ cành và giữ vệ sinh môi trường.

Ngoài ra ở đây còn có khu camping view nhìn xuống thị trấn Nam Đàn tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ mỗi khi hoàng hôn xuống. Tại đây, du khách cũng có thể sử dụng các phụ kiện chụp ảnh miễn phí hoặc thuê trang phục và thuê thợ chụp ảnh tại vườn.

Ngoài ra ở đây còn có khu camping view nhìn xuống thị trấn Nam Đàn tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ mỗi khi hoàng hôn xuống. Tại đây, du khách cũng có thể sử dụng các phụ kiện chụp ảnh miễn phí hoặc thuê trang phục và thuê thợ chụp ảnh tại vườn.

Anh Trần Vĩnh Quý, ở TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Năm ngoái gia đình tôi đã đi vườn hồng nhưng năm nay tôi lại đưa vợ con lên đây chơi. Năm nay, ngoài cảnh vườn hồng, du khách còn có thêm chỗ để cắm trại, nướng BBQ… “Đây đúng là nơi lý tưởng để các con trẻ hoà mình vào thiên nhiên sau nhịp sống hối hả ở thị thành”, anh Quý nói.

Anh Trần Vĩnh Quý, ở TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Năm ngoái gia đình tôi đã đi vườn hồng nhưng năm nay tôi lại đưa vợ con lên đây chơi. Năm nay, ngoài cảnh vườn hồng, du khách còn có thêm chỗ để cắm trại, nướng BBQ… “Đây đúng là nơi lý tưởng để các con trẻ hoà mình vào thiên nhiên sau nhịp sống hối hả ở thị thành”, anh Quý nói.

Anh Trần Hà, ở TP Vinh cho biết thêm: Sau rất nhiều lần sắp xếp, gia đình tôi cũng đã đi cùng với nhau lên chơi vườn hồng. Những dịp dã ngoại như thế này là cơ hội để các thành viên trong gia đình, nhóm bạn hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Về lâu dài, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên có các quy hoạch để phát triển dài hơi nhưng không tác động vào cây cối cũng như thiên nhiên nơi này.

Anh Trần Hà, ở TP Vinh cho biết thêm: Sau rất nhiều lần sắp xếp, gia đình tôi cũng đã đi cùng với nhau lên chơi vườn hồng. Những dịp dã ngoại như thế này là cơ hội để các thành viên trong gia đình, nhóm bạn hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn. Về lâu dài, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên có các quy hoạch để phát triển dài hơi nhưng không tác động vào cây cối cũng như thiên nhiên nơi này.

Được biết, vườn hồng cổ nằm trên núi Đại Huệ, ở xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Vườn nằm bên cạnh tỉnh lộ, thuận tiện cho khách di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Sau khi trải nghiệm vườn hồng ở Nam Anh, khách có thể tham quan chùa Đại Tuệ, thăm quê Bác, biển Cửa Lò...

Được biết, vườn hồng cổ nằm trên núi Đại Huệ, ở xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Vườn nằm bên cạnh tỉnh lộ, thuận tiện cho khách di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Sau khi trải nghiệm vườn hồng ở Nam Anh, khách có thể tham quan chùa Đại Tuệ, thăm quê Bác, biển Cửa Lò...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.