Thế giới

Ngân hàng JPMorgan bị điều tra thao túng ngoại hối

05/11/2014, 20:11

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến việc ngân hàng lớn nhất nước này JPMorgan thao túng thị trường ngoại hối, theo CNN ngày 4/1.

img

Các nhà điều tra yêu cầu JPMorgan cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại hối và việc quản lý các hoạt động này. Đại diện JPMorgan cho biết, họ đang hợp tác với các nhà điều tra trong và ngoài nước để dàn xếp các cáo buộc, với các chi phí pháp lý lên tới 5,9 tỷ USD. Bộ Tư pháp cũng đang điều tra tố giác việc ngân hàng lớn của Mỹ “móc ngoặc” thiết lập tỷ giá của thị trường ngoại hối. Một số nhà giao dịch của nhiều ngân hàng đã bị sa thải hoặc cho nghỉ việc sau khi JP Morgan bị điều tra hình sự.

Hai năm qua, JPMorgan phải nộp phạt và bồi thường hơn 20 tỷ USD để dàn xếp hàng loạt cáo buộc phạm pháp, trong đó có hành vi lừa dối các nhà đầu tư về chứng khoán đảm bảo bằng vay thế chấp. Ngân hàng này cũng từng bị điều tra việc tuyển dụng con các quan chức cấp cao Trung Quốc nhằm ký được các hợp đồng kinh doanh lớn.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.