Du lịch

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam

23/07/2019, 10:00

Với những người yêu cái nắng cái gió và vẻ đẹp kỳ vĩ của biển cả thì Mũi Kê Gà là điểm đến không thể bỏ qua

Mũi Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tại đây có ngọn tháp cao 65m so với mặt nước biển. Tháp xây dựng từ năm 1897 - 1899 và bắt đầu hoạt động vào năm 1990. Được sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ nhất Việt Nam.

Mũi Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tại đây có ngọn tháp cao 65m so với mặt nước biển. Tháp xây dựng từ năm 1897 - 1899 và bắt đầu hoạt động vào năm 1990. Được sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ nhất Việt Nam.

Hải Đăng Kê Gà là công trình của một kỹ sư người Pháp thiết kế. Tháp nằm cách đất liền khoảng 500m và được đánh giá là nơi cảnh quan đặc sắc nhất của vùng biển phía nam Phan Thiết.

Hải Đăng Kê Gà là công trình của một kỹ sư người Pháp thiết kế. Tháp nằm cách đất liền khoảng 500m và được đánh giá là nơi cảnh quan đặc sắc nhất của vùng biển phía nam Phan Thiết.

Phần tháp cao 35m, ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000W, xoay 360 độ, bán kính quét sáng trên biển của hải đăng này là 22 hải lý, tương đương 40km làm tín hiệu cho tàu bè qua lại.

Phần tháp cao 35m, ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000W, xoay 360 độ, bán kính quét sáng trên biển của hải đăng này là 22 hải lý, tương đương 40km làm tín hiệu cho tàu bè qua lại.

Lối đi dẫn tới ngọn hải đăng là hai hàng hoa sứ xanh mát tỏa bóng quanh năm. Bên trong hải đăng là gần 200 bậc thang xoắn ốc đưa lối du khách tới đến đỉnh đèn.

Lối đi dẫn tới ngọn hải đăng là hai hàng hoa sứ xanh mát tỏa bóng quanh năm. Bên trong hải đăng là gần 200 bậc thang xoắn ốc đưa lối du khách tới đến đỉnh đèn.

Từ đỉnh hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh biển bao la, thưởng thức không gian khoáng đạt, thơ mộng của biển trời Bình Thuận trong tầm mắt.

Từ đỉnh hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh biển bao la, thưởng thức không gian khoáng đạt, thơ mộng của biển trời Bình Thuận trong tầm mắt.

Hải Đăng Kê Gà hiện cũng là ngọn hải đăng cao nhất và cổ nhất khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách tới đây.

Hải Đăng Kê Gà hiện cũng là ngọn hải đăng cao nhất và cổ nhất khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách tới đây.

Tháp được làm bằng đá hoa cương. Những khối đá được chạm, khắc thành từng ô chữ nhật phẳng, mang tính nghệ thuật cao.

Tháp được làm bằng đá hoa cương. Những khối đá được chạm, khắc thành từng ô chữ nhật phẳng, mang tính nghệ thuật cao.

Bên trong tháp trưng bày nhiều hình ảnh và thông tin của hải đăng Kê Gà

Bên trong tháp trưng bày nhiều hình ảnh và thông tin của hải đăng Kê Gà

Từ Mũi Kê Gà ra tới ngọn hải đăng bạn có thể đi bằng thuyền thúng hoặc cano với giá 50.000đ/lượt. Khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ tới đảo Hải Đăng.

Từ Mũi Kê Gà ra tới ngọn hải đăng bạn có thể đi bằng thuyền thúng hoặc cano với giá 50.000đ/lượt. Khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ tới đảo Hải Đăng.

Trên bãi biển có rất nhiều những chiếc thuyền thúng nhiều màu sắc tạo khung cảnh thanh bình đặc trưng của miền biển.

Trên bãi biển có rất nhiều những chiếc thuyền thúng nhiều màu sắc tạo khung cảnh thanh bình đặc trưng của miền biển.

Bao quanh Kê Gà là hệ thống đá tảng xếp chồng nhiều màu sắc tạo khung cảnh hoang sơ và cũng rất hùng vĩ.

Bao quanh Kê Gà là hệ thống đá tảng xếp chồng nhiều màu sắc tạo khung cảnh hoang sơ và cũng rất hùng vĩ.

Mỏm đá nhô ra hình đầu gà ở Mũi Kê Gà

Mỏm đá nhô ra hình đầu gà ở Mũi Kê Gà

Mỗi góc trên đảo đều tạo nên những shoot hình đẹp ấn tượng

Mỗi góc trên đảo đều tạo nên những shoot hình đẹp ấn tượng

Thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để lên đỉnh Kê Gà là vào lúc hoàng hôn.

Thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để lên đỉnh Kê Gà là vào lúc hoàng hôn.

Hình ảnh ngọn hải đăng đứng hiên ngang giữa biển trời bao la khiến không ít du khách phải ngỡ ngàng khi đặt chân tới đây

Hình ảnh ngọn hải đăng đứng hiên ngang giữa biển trời bao la khiến không ít du khách phải ngỡ ngàng khi đặt chân tới đây

Bạn có thể lựa chọn bất kỳ thời điểm nào trong năm để tới với vùng đất Bình Thuận của nắng gió này và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hải đăng Kê Gà

Bạn có thể lựa chọn bất kỳ thời điểm nào trong năm để tới với vùng đất Bình Thuận của nắng gió này và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hải đăng Kê Gà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.