Xã hội

Ngẩn ngơ vẻ đẹp yên bình đường phố Sài Gòn trong sáng 1/5

01/05/2021, 10:10

Đường phố Sài Gòn trở nên khác lạ khi bỗng nhiên vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ. Người dân ở nhà góp phần phòng chống dịch Covid-19.

img

Đường Lê Duẩn (Q.1) sáng 1/5 khác hẳn ngày thường, vắng người qua lại.

Sáng 1/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông, khác với không khí nhộn nhịp, hối hả, tất bật thường ngày, sáng nay đường phố TP.HCM vắng vẻ, lượng phương tiện lưu thông trên đường khá ít, những điểm tham quan du lịch cũng vắng bóng người...

Từ sáng sớm các tuyến đường dẫn vào trung tâm TP như đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu (Q. 3), Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu (Q.1), Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh)... thông thoáng, phương tiện di chuyển trên đường rất ít.

TP.HCM đang bước vào cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên người dân hưởng ứng, tuân thủ lời kêu gọi của Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM ở nhà để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hình ảnh đường phố Sài Gòn bình yên lạ thường trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

img

Đường Hoàng Minh Giám (Q. Gò Vấp) - Công viên Gia Định trong buổi sáng 1/5.

img

Đường Nguyễn Thi Minh Khai (Q.1) vắng vẻ đến lạ thường.

img

Khúc giao đường Pasteur và đường Lê Duẩn phương tiện lưu thông ít

img

Đường phố không còn cảnh tấp nập và hối hả như thường ngày.

img

Tương tự, đường Võ Văn Tần Q.3 cũng thoáng đãng.

img

Dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều người mưu sinh và học tập ở thành phố đã về quê hoặc đi du lịch khiến đường phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, ghi nhận trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh

img

Nhà thờ Đức Bà, một điểm check-in ở trung tâm TP.HCM cũng vắng bóng người qua.

img

Lúc 10h sáng trên Xa lộ Hà Nội đoạn cầu Sài Gòn không còn cảnh đông đúc như chiều qua.

img

Nhân dịp lễ 30/4 - 1/5, một số hàng quán cũng tạm đóng cửa để tận hưởng kỳ nghỉ lễ

img

Phố đi bộ đường sách cũng tương tự vắng vẻ, chỉ thấy các khẩu hiệu tuyên truyền nhắc nhở người dân phòng dịch Covid-19.img

Những con phố ở trung tâm Sài Gòn trước đó đông người qua lại, phương tiện tấp nập và hối hả thì giờ đây trở nên bình yên khác lạ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.