Xã hội

Ngàn người đón thi thể phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải

18/06/2016, 05:54
image

Đúng 5h sáng 18/6, thi thể phi công Su 30MK2 Trần Quang Khải được đưa lên bờ ở Cửa Hội, Nghệ An

DSC_5867

Đón thi thể phi công SU-30MK2 Trần Quang Khải

Đúng 5h sáng nay (18/6), tàu BP 06-19-01 đã cập bến cảng của Hải đội 2, Cửa Hội, Nghệ An đưa thi thể phi công Trần Quang Khải – người cùng phi công Nguyễn Hữu Cường lái Su-30MK2 bị rơi ở vùng biển Nghệ An ngày 14/6. 

Video xe đón thi thể phi công Trần Quang Khải sau khi đưa vào bờ (Nguồn VNN)

Ngay tại khu vực ra vào cổng gần Hải Đội 2, lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo trật tự. Cả ngàn người dân địa phương, phóng viên các báo đài đã đến đưa tin. Hàng chục xe ô tô xếp hàng dài khu vực xung quanh. Nhiều xe cấp cứu, xe ca biển quân sự chở các chiến sỹ không quân, hải quân đến cảng Hải Đội 2. Sau đó, thi thể phi công Trần Quang Khải được đưa vào bờ và chuyển ngay lên xe quân sự.

9

Lực lượng không quân có mặt tại bến cảng Hải Đội 2

Được biết, tàu cứu nạn CN-09 mang số hiệu BP – 06-19-01 xuất phát tại cảng Hải Đội 2 lúc 18h ngày 17/6 sau khi nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu NA – 90554TS  của ngư dân Đậu Thành Kính (trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tìm thấy một thi thể phi công trôi dạt trên biển. 

Trước đó, sáng 14/6, một chiếc Su-30MK2 của Không quân Việt Nam gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An. Chiếc máy bay mất tích có Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 Trần Quang Khải (43 tuổi) và Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30 Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi). Cả hai đều là những phi công dày dạn kinh nghiệm của Trung đoàn không quân 923. 

DSC_1423

Thi thể phi công Trần Quang Khải được đưa lên xe biển số quân sự

Sáng 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá HT-20219-TS của ngư dân Phạm Văn Lệ, trú tại xóm 4, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện và cứu sống đưa vào bờ an toàn. Còn phi công Trần Quang Khải mất tích. 

17

Hàng chục xe quân sự đến đón tiễn phi công tử nạn Trần Quang Khải

Song song với việc tìm kiếm phi công Trần Quang Khải của Su 30MK2, lực lương chức năng cũng đã huy động hàng ngàn người, cùng hàng trăm phương tiện hiện đại tìm kiếm tung tích 9 phi hành đoàn, do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính chiếc máy bay tuần thám biển Casa 212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) rơi xuống biển trưa ngày 16/6 trong khi đang bay tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và Su-30MK2.

Xem video đưa mảnh vỡ máy bay CASA về đất liền:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.