Xã hội

Ngang nhiên dùng xỉ thải Nhà máy thép Tuyên Quang lấp mặt bằng KCN?

image

Người dân phản ánh tro xỉ của nhà máy thép Tuyên Quang được dùng san lấp mặt bằng KCN nhưng khi báo chí tiếp cận, cơ quan quản lý né tránh?

Vừa qua, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc tình trạng sử dụng xỉ thải của Nhà máy Gang thép Tuyên Quang để san lấp mặt bằng trong KCN Long Bình An.

img

Cả núi tro xỉ của nhà máy gang thép Tuyên Quang đã được tận dụng dùng để san lấp mặt bằng

Ngay lập tức, PV đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và nhận thấy phản ánh của bạn đọc là có cơ sở.

Liên tiếp trong các ngày 22-24/4, PV đã ghi nhận: Bên cạnh việc xuất hiện tình trạng xe chở vật liệu cho Nhà máy Gang thép Tuyên Quang có dấu hiệu chở quá tải.

Một vấn đề đáng lo ngại hơn chính là tình trạng chôn lấp xỉ của nhà máy gang thép ngang nhiên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay trong KCN.

Video xe máy rầm rộ dùng tro xỉ để san lấp mặt bằng

Ghi nhận lúc 9h sáng ngày 22/4, nằm cách nhà máy sản xuất thép của Công ty CP Gang thép Tuyên Quang chỉ 200m và cách bãi tập kết vật liệu thải của nhà máy này chỉ là ranh giới mềm không có hàng rào là công trường san lấp với hàng chục xe tải và máy xúc đang hoạt động rầm rộ.

Hiện trường cho thấy các phương tiện đang múc phần vật liệu có màu đen được tập kết tại đây san lấp cho khu vực trũng.

Phía bãi tập kết có một số người dân đang tranh thủ nhặt những gì có thể bán sắt vụn được.

Khi thấy PV xuất hiện, có nhân viên từ bãi san lấp dùng xe máy chạy ra tiếp cận với lời lẽ thăm dò!

Được biết, vị trí san lấp nói trên nằm ở lô B10, KCN Long Bình An, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Việc san lấp mặt bằng là để xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến gỗ chuyên sâu. Với diện tích mặt đất sử dụng dự kiến là 3,5973ha.

Theo người dân nơi đây, khu vực này trước đó đã tập kết số lượng lớn xỉ thải dọn lò của Nhà máy sản xuất gang thép, thuộc Công ty cổ phần gang thép Tuyên Quang.

Nay số xỉ thải này được dùng vào việc san lấp mặt bằng gần đó.

Để có cái nhìn khách quan về sự việc, PV đã liên hệ với Giám đốc BQL các KCN tỉnh Tuyên Quang; cơ quan quản lý KCN Long Bình An.

Tuy nhiên, câu trả lời nhận được chỉ là đang bận họp.

Sau nhiều lần liên hệ lại với lãnh đạo BQL các KCN tỉnh này thì chỉ nhận được sự im lặng.

Còn tại Công ty cổ phần gang thép Tuyên Quang, bộ phận bảo vệ chỉ nói lãnh đạo công ty đi vắng và cho biết thêm.

Đây là công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài. Theo quy định, bảo vệ không được cung cấp số điện thoại của bất cứ ai(?!)

Tro xỉ của nhà máy gang thép Tuyên Quang đã được cơ quan có thẩm quyền là Bộ Xây dựng công bố chứng nhận hợp chuẩn để sử dụng vào việc san lấp mặt bằng?

Tại sao các cơ quan quản lý tỉnh này lại “ba lần bảy lượt” thoái thác, trốn tránh làm việc với báo chí?

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường:

img

Việc san lấp diễn ra công khai, rầm rộ

img

Theo ước tính, có cả hàng chục ngàn khối tro xỉ đã được san lấp xuống chỗ trũng

img

Điều dư luận thắc mắc là không biết tro xỉ này đã được Bộ Xây dựng chứng nhận hợp chuẩn mà ngành chức năng địa phương này thoái thác làm việc với báo chí

img

Nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận hợp chuẩn thì phải chăng Công ty Gang thép Tuyên Quang đang dễ dãi trong việc quản lý, dẫn tới việc doanh nghiệp "tranh thủ" tận dụng để làm mặt bằng, xem thường pháp luật, muốn đi vào "vết xe đổ" của các sự cố môi trường đã từng xảy ra?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.