Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè như chưa hề có chiến dịch dẹp loạn

04/03/2023, 16:48

Trên nhiều tuyến đường phố vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm nơi người dân kinh doanh như chưa hề có chiến dịch được công bố.

img

Hà Nội lên kế hoạch quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè với 3 giai đoạn kéo dài đến tháng 11/2023.

img

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên nhiều tuyến phố, đến nay vỉa hè vẫn bị các hộ kinh doanh chiếm dụng ngang nhiên.

img

Trải dài trên tuyến đường Giải Phóng đoạn ngã ba giao với đường Kim Đồng kéo dài đến khu vực BX. Nước Ngầm hàng loạt hàng quán kinh doanh đồ ăn, thức uống, buôn bán hàng hóa, dịch vụ,... tràn từ vỉa hè xuống tới lòng đường.

img

Tại đây lần này lực lượng chức năng còn thiết lập các khung sắt ngăn hoạt động lấn chiếm

img

... Và để khoảng không rộng 1,5m cho người đi bộ

img

Vỉa hè bị biến thành nơi kinh doanh giày dép, mũ nón trông mất mỹ quan trên đường phố Thủ đô

img

img

Trên phố Hàm Nghi các quán ăn di động vẫn hoạt động nhộn nhịp

img

Phố Tôn Thất Thuyết người kinh doanh bày ô, kê bàn ghế cố định

img

Vỉa hè còn bị các phương tiện xe cơ giới lưu thông lên phổ biến trong giờ cao điểm

img

Trên đường Tố Hữu địa phận quận Hà Đông, khu vực cổng Trường Đại học Phenikaa còn bị hàng chục hộ kinh doanh án ngữ.

img

TS.Nguyễn Hữu Đức - chuyên gia giao thông cho rằng: "Đã rất nhiều lần chính quyền ra quân nhưng vỉa hè vẫn thuộc về những người kinh doanh, buôn bán. Lần hô hào này, nếu lại trở về như cũ sẽ khiến người dân thêm mất lòng tin vào chính quyền. Do đó, họ cần phải làm quyết liệt, đồng bộ sớm khắc phục, tránh tình trạng gây mất ATGT".

img

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố nhận định: "Trong việc xử lý vi phạm vỉa hè, nếu lực lượng chức năng không quyết liệt, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tình trạng vi phạm sẽ diễn biến phức tạp trở lại. Ông Sơn nhắc về 3 giai đoạn thực hiện kế hoạch, trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 3 khó thực hiện nhất, cần sự quyết tâm nhất của cả hệ thống chính trị nói chung và các lực lượng chức năng nói riêng".

img

Đồng thời Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực trên địa bàn; huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện tham gia phá dỡ khi cần cưỡng chế; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức "cuốn chiếu" làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.