Xã hội

Ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc dâng hương tại khu di tích

11/08/2018, 20:54

Nhân kỉ niệm ngày thành lập ngành GTVT (28/8/1945), ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc đã dâng hương tại khu di tích

IMG_0474

Ông Nguyễn Việt Lâm, Quyền Giám đốc Sở GTVT Tuyên Quang dâng hương tại Khu di tích trụ sở Bộ GTVT ở thôn Móc Dòm (Tuyên Quang)

Chiều 11/8, lãnh đạo ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc: Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và Cục quản lý đường bộ I (Tổng cục đường bộ Việt Nam) đã tới thăm khu di tích lịch sử trụ sở Bộ Giao thông công chính thời kỳ 1947-1954 (nay là Bộ GTVT) tại thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Tại đây, các lãnh đạo ngành GTVT 6 tỉnh đã dâng hương tưởng niệm và cùng ôn lại lịch sử của khu di tích lịch sử.

Ông Nguyễn Việt Lâm, Quyền Giám đốc Sở GTVT Tuyên Quang cho biết, năm 2018, Sở GTVT Tuyên Quang vinh dự được đăng cai tổ chức giao lưu ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc nhân dịp kỉ niệm 78 năm thành lập ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2018).

"Đây là cơ hội để ngành GTVT các tỉnh gặp gỡ, giao lưu và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau phấn đấu góp phần xây dựng sự nghiệp chung của ngành GTVT cả nước, giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn trên các tuyến đường, tạo tiền đề phát triển KT-XH địa phương và cả nước", ông Lâm nói.

Chiều cùng ngày, ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc đã tới thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Tuyên Quang bày tỏ lòng biết ơn đến Người.

Đồng thời, thăm tặng quà các cá nhân có đóng góp lớn trong việc chăm sóc, bảo vệ Khu di tích lịch sử và trong sự phát triển ngành GTVT Tuyên Quang ở xã Tuân Lộ (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Một số hình ảnh Báo Giao thông ghi nhận được:

IMG_0466

Ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ I, Tổng cục đường bộ Việt Nam dâng hương tại Khu di tích lịch sử trụ sở Bộ GTVT

IMG_0511

Lãnh đạo ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc và cục Quản lý đường bộ I chụp ảnh kỉ niệm tại Khu di tích lịch sử trụ sở Bộ GTVT 

6249FAE6-7D24-422D-B10D-C74F8506A15E.

Đại diện ngành GTVT các tỉnh thăm hỏi, trao quà tặng cụ Nguyễn Trọng Đăng, cựu thanh niên xung kích mở đường tại Tuyên Quang

IMG_0516

Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Tuyên Quang

IMG_0532

Ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục QLĐB I thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

IMG_0525

Lãnh đạo ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc và Cục QLĐB I dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

IMG_0543

Ông Nguyễn Việt Lâm, Quyền Giám đốc Sở GTVT Tuyên Quang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

IMG_0555

Ông Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở GTVT Tuyên Quang đọc kính cáo Bác Hồ tại Đền thờ tưởng niệm Bác

IMG_0564

Thay mặt ngành GTVT các tỉnh, ông Trần Hưng Hà viết dòng lưu bút tại Đền thờ tưởng niệm Bác Hồ

IMG_0569

 

IMG_0577

Ngành GTVT 6 tỉnh miền núi phía Bắc và Cục QLĐB I chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường TP. Tuyên Quang

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo thành lập Bộ Giao thông công chính (GTCC) trong Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau một thời gian làm việc, để đảm bảo an toàn trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ GTCC đã chuyển trụ sở làm việc đến thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại vùng căn cứ Móc Dòm, cơ quan đầu não của Bộ GTCC đã làm việc, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ngành và tham gia cuộc kháng chiến, kiến quốc. Trong giai đoạn này, có lúc trụ sở Bộ GTCC chuyển về Hàm Yên, một địa điểm vùng cao cuối cùng của Tuyên Quang, có lúc lại chuyển về xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương cho đến khi giải phóng Thủ đô (1954) chuyển lại về Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.