Chuyện dọc đường

Ngành GTVT đổi mới, cải cách hơn nữa

12/04/2016, 08:29

Ngành GTVT bắt đầu thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với một tâm thế mới cùng những thành tựu sau nhiều năm quyết liệt

2

Dự án cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng rút ngắn hành trình từ Bắc Giang về Hà Nội còn 45 phút thay vì hơn 1,5 giờ như trước - Ảnh: Lê Hiếu

Tất cả các lĩnh vực từ thủ tục hành chính, hạ tầng, vận tải, ATGT, đổi mới doanh nghiệp… đều có sự đột phá rõ rệt, được người dân đặc biệt ghi nhận.

Do vậy, năm nay, ngành GTVT đặt ra chủ đề, phương châm hành động mạnh mẽ hơn: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Tinh thần ấy được thể hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm, hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông, các cơ quan đơn vị đồng loạt ra quân sớm, “truyền lửa” và tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Minh chứng cho điều này được thể hiện bằng kết quả khá toàn diện ở tất cả các lĩnh vực trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sau hai năm liên tiếp dẫn đầu các Bộ, ngành, đồng thời được coi là “ngôi sao cải cách” thực thi pháp luật, tiếp tục được Bộ GTVT quan tâm đặc biệt và hoàn thành 100% kế hoạch. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có nhiều điểm sáng về tiến độ, chất lượng, gần như không có công trình chậm tiến độ. Nhiều dự án quan trọng kịp thời hoàn thành phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Bính Thân như: Hầm đường bộ nút giao Trung Hòa, hầm đường bộ QL6 nút giao Thanh Xuân, cầu Tân Phong, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang,..

Đáng kể là công tác quản lý vận tải với nhiều quy định siết chặt hơn để tăng cường sự công khai, minh bạch, phục vụ hành khách với chất lượng dịch vụ tốt hơn, đồng thời đảm bảo ATGT. Cùng với hàng loạt giải pháp đảm bảo ATGT khác, trong đó có kiểm soát chặt xe quá tải, tăng cường tuần tra, kiểm soát, áp dụng khoa học công nghệ vào xử lý vi phạm,... nên TNGT dù trong đợt cao điểm lễ, Tết nhưng vẫn giảm sâu.

Với những kết quả khả quan trên, cùng nhiều giải pháp quyết liệt trong thời gian tới, ngành GTVT tự tin thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời tiếp tục đổi mới, cải cách mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện kế hoạch cả năm 2016, nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, để giao thông thực sự xứng đáng là lĩnh vực tiên phong “Đi trước mở đường” đưa đất nước phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.