Quản lý

Ngành GTVT luôn đi đầu trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước

09/07/2015, 10:19

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành GTVT đã không ngừng lớn mạnh.

1.6
Phó Chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu thăm gian hàng tại triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm và Hội thảo quốc tế GTVT 2015, sáng 8/7 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặc biệt lưu ý đến những thành tựu nổi bật của ngành GTVT trong 70 năm qua. “Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành GTVT đã không ngừng lớn mạnh. Với vai trò đi trước mở đường, GTVT luôn đi đầu trong mọi thời kỳ, cho dù là giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, cũng như giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay”, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, GTVT luôn phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện được nhiệm vụ nặng nề này, đòi hỏi ngành GTVT phải triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp mang tính đột phá, huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó, sự hợp tác và hỗ trợ của bạn bè quốc tế là hết sức quan trọng.

Trong khuôn khổ triển lãm và hội thảo quốc tế GTVT 2015, hội thảo Ứng dụng KHCN được tổ chức vào ngày hôm nay (9/7) với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xây dựng, bảo trì, vận hành và khai thác hệ thống hạ tầng GTVT. Dự kiến có 11 bài tham luận được trình bày tại hội thảo.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Triển lãm và Hội thảo quốc tế về GTVT là một trong nhiều hoạt động của ngành GTVT hướng tới dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Triển lãm quốc tế về GTVT 2015 có 49 gian hàng của 33 đơn vị trong nước và 16 đơn vị nước ngoài, với tổng diện tích đăng ký trưng bày trên 800 m2. Cùng với các hoạt động triển lãm, Bộ GTVT tổ chức hai cuộc hội thảo quốc tế về Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống hạ tầng GTVT.

“Thông qua triển lãm và hội thảo lần này, Bộ GTVT giới thiệu với bạn bè quốc tế và người dân cả nước về lịch sử phát triển, thành tựu, dấu ấn của ngành GTVT Việt Nam trong 70 năm qua, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới; Tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại, hợp tác đầu tư, ứng dụng KHCN tiên tiến trong lĩnh vực GTVT giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Bộ GTVT tin rằng, đây sẽ là cơ hội tốt cho các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước có thêm nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng ngành GTVT phát triển”, Thứ trưởng Đông nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.