Pháp đình

“Ngáo đá”, cướp xe máy vào bệnh viện tâm thần làm loạn

06/06/2017, 08:15

TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm hình phạt từ 15 tháng tù xuống còn 9 tháng 16 ngày tù đối với Hà.

ngao-da

Lê Quang Hà tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: ANTĐ

Ngày 5/6, xét đơn kháng cáo của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm hình phạt từ 15 tháng tù xuống còn 9 tháng 16 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) đối với Lê Quang Hà (SN 1975, trú ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1994), trú ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Theo bản án sơ thẩm, tối 14/8/2016, anh Lộc chở bạn gái sang thị trấn Trâu Quỳ chơi. Tại đây, khi bạn gái ghé vào một cửa hàng mua đồ, anh Lộc vẫn ngồi trên xe máy đợi ở bên ngoài. Cùng thời điểm, Lê Quang Hà bất ngờ xuất hiện và đi tới chỗ anh Lộc yêu cầu phải cho đối tượng mượn xe máy để đuổi theo những kẻ vừa bắt cóc trẻ con. Thấy biểu hiện không bình thường và cũng không biết Hà là ai nên anh Lộc nhất quyết từ chối. Sau đó, Hà vừa tiếp tục đe dọa lại vừa giằng co chiếc xe máy. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một số người dân địa phương liền nói cho anh Lộc biết, đồng thời khuyên anh này hãy tránh xa vì Hà thường hay “ngáo đá”. Hoảng sợ, anh Lộc buộc phải buông xe máy ra, Hà nhảy lên xe nổ máy bỏ chạy.

Trong khi anh Lộc tới cơ quan công an trình báo, Hà phóng xe máy vừa lấy được, đồng thời mang theo dao phay tới Bệnh viện Tâm thần Hà Nội gây mất trật tự khiến nhiều người hoảng loạn. Tại đây, Hà bị bắt giữ cùng tang vật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.