Đường sắt

Ngập đường sắt qua Khánh Hòa, phải chuyển tải hơn 900 hành khách

01/12/2020, 14:33

Đường sắt Bắc - Nam qua Khánh Hòa bị ngập nặng, phải chuyển tải hơn 900 hành khách và dừng nhiều tàu.

img
Đường sắt chuyển tải hơn 900 hành khách giữa ga Cây Cầy và ga Nha Trang do mưa ngập đường sắt trong khu vực. Ảnh: CTV

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ khu vực Nam Trung bộ, từ chiều qua (30/11) đã làm ngập nước một số khu gian từ ga Phong Thạnh đến ga Cà Rôm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (khu vực tỉnh Khánh Hòa), làm ách tắc vận tải.

Cụ thể, tại vị trí Km 1367 + 050 khu gian Cà Rôm - Ngã Ba, nước và cát tràn qua mặt đường sắt; Km 1328 +150 - 1328 + 300 khu gian Cây Cầy - Nha Trang, nước ngập trên mặt ray 200mm và trôi đá 3 cầu ray dài 40m; Km 1298 +380 - 1398 +410 khu gian Lương Sơn - Phong Thạnh nước ngập trên mặt ray 300mm; tại Km1298 + 150 trôi tà vẹt và treo ray sâu 1m và tại Km 1326+000 - 1326+500 khu gian Nha Trang - Cây Cầy nước ngập trên mặt ray 300mm, phải phong tỏa khu gian…

Các đơn vị đường sắt đã khẩn trương khắc phục các sự cố hư hỏng đường sắt do mưa ngập. Tuy nhiên, ngành Đường sắt vẫn phải bãi bỏ 2 đoàn tàu khách gồm tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn và tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 1/12/2020.

Cùng đó, chuyển tải bằng ô tô 906 hành khách giữa ga Nha Trang và ga Cây Cầy. Trong đó, chuyển tải 307 hành khách tàu SE4 và 237 hành khách tàu SE2 từ ga Cây Cầy đến ga Nha Trang; chuyển tải 150 hành khách tàu SE3, 100 hành khách tàu SE21 và 112 hành khách tàu SE1 từ ga Nha Trang đến ga Cây Cầy.

Ngoài ra còn có 7 đoàn tàu khách và 6 đoàn tàu hàng dừng dọc đường để chờ phương án, kế hoạch chạy tàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.