Xã hội

Ngập tại Quảng Bình: Đường sắt Bắc -Nam tê liệt, tàu SE19 mắc kẹt

14/10/2016, 16:46
image

Mưa lớn khiến đường sắt Bắc Nam tê liệt, đoàn tàu SE 19 và 142 hành khách bị mắc kẹt do đường sụt trượt.

20161014143107-1

Đường sắt Bắc - Nam bị ngập nước. Các đoàn tàu không thể di chuyển

Tại TP. Đồng Hới, hầu hết các tuyến đường trong khu vực thành phố đang xảy ra tình trạng ngập nước. Nặng nhất là 2 tuyến đường trung tâm thành phố là Trần Hưng Đạo và Hữu Nghị. Mực nước ngập ở nơi sâu nhất lên đến hơn 1m. Hiện CSGT TP. Đồng Hới đã huy động lực lượng tổ chức cấm đường tại nơi ngập sâu và hướng dẫn phương tiện đi vào những tuyến đường không bị ngập.

Tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vào sáng nay (14/10), đã xảy ra một cơn lốc xoáy kinh hoàng khiến 4 người dân bị thương và nhiều nhà dân của bà con bị tốc mái. Nhận được thông tin trên, UBND huyện Lệ Thủy đã đến hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại của bà con và đã có phương pháp hỗ trợ ban đầu. Trước mắt, huyện đã hỗ trợ cho 7 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn và 8 nhà dân bị tốc mái một phần để người dân ổn định cuộc sống.

20161014144504-14699899-10210701384040552-16370347

TP. Đồng Hới chìm trong biển nước

Về đường sắt, ông Đỗ Bá Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Quảng Bình cho biết: Mưa lớn đã gây ngập nhiều điểm trên tuyến đường sắt Thống Nhất qua Quảng Bình. Nặng nhất là các điểm ở: Nam, Bắc ga Đồng Hới, Minh Lễ, Lệ Sơn, Lạc Sơn nước đã gây ngập toàn bộ đường sắt.

Đường sắt Bắc Nam bị tê liệt hoàn toàn.

Đáng ngại nhất là hiện có đoàn tàu SE 19 đang bị tắc giữa 2 đoạn ngập, xói lở nằm khu gian Lệ Sơn - Minh Lệ (huyện Tuyên Hóa). Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình vẫn đang nỗ lực sửa chữa 2 vị trí bị xói lở tại Km 474 và Km 473 lý trình đường sắt Bắc Nam để đảm bảo đưa đoàn tàu về vị trí an toàn.

>>> Xem thêm video: Hàng loạt ô tô đắt tiền bị lũ cuốn và gom như đồ chơi

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, trên đoàn tàu SE 19 hiện có 142 hành khách và nhân viên trên tàu. Tàu bị mắc kẹt vào lúc 12h trưa 14/10 do đường ngập nước và xói lở. Trên tàu vẫn đủ thức ăn và nước uống đảm bảo cho hành khách và nhân viên trên tàu. Hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đang tính phương án dùng tà vẹt chống lề để đưa đoàn tàu về ga Lệ Sơn nếu nước tiếp tục dâng cao.

Ngoài ra, nhiều nơi ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa cũng đã xảy ra ngập cục bộ. Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vẫn đang ngập sâu trong nước, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.